Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023

22:23 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Thường niên, cứ vào ngày 6 tháng Giêng (âm lịch), tại Khu di tích lịch sử đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hàng ngàn người dân, du khách thập phương khắp nơi về dự lễ khai hội. Đây là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hà Nội dịp đầu Xuân năm mới.
Du khách thập phương nô nức kéo về trẩy hội chùa Hương Gần 600.000 lượt người tham quan Lễ hội đường sách Tết Quý Mão Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023

Nhộn nhịp dòng người du Xuân trẩy hội

Theo truyền thuyết, Thánh Gióng gắn liền với cuộc đấu tranh chống giặc Ân ở đời Hùng Vương thứ 6. Sự kiện Thánh Gióng sinh ra, lớn lên và đánh giặc đều gắn liền với những yếu tố lịch sử, thể hiện truyền thống chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023
Hội Gióng đền Sóc là một lễ hội lớn của Hà Nội dịp đầu Xuân.

Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn là nơi dừng chân cuối cùng trước khi Thánh Gióng về trời. Tại đây, nhân dân đã xây dựng Khu di tích đền Sóc bao gồm 6 công trình: Đền Hạ (hay còn gọi đền Trình), chùa Đại Bi, đền Mẫu, đền Thượng (hay còn gọi đền Sóc), chùa Non Nước và nhà bia.

Từ sáng sớm, các thôn làng tham gia lễ hội có mặt tại khu di tích đền Sóc, chuẩn bị nghi lễ dâng lễ phẩm tế thánh. Trong đó, các lễ vật truyền thống của dân làng 8 thôn thuộc 6 xã của huyện Sóc Sơn đã rước vật phẩm vào tế lễ, gồm thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) rước giò hoa tre; thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến; thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang) rước cỏ voi; thôn Xuân Tàng (xã Bắc Phú) rước nữ tướng; thôn Xuân Dục (xã Tân Minh) rước cầu húc; thôn Đức Hậu xã Đức Hòa rước ngà voi và thôn Đan Tảo (xã Tân Minh) rước trầu cau.

Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023
Lễ rước ngựa sắt của thôn Phù Mã.

Trong ngày đầu tiên khai hội đền Sóc, hàng vạn du khách, người dân đã về đây lễ bái, làm lễ cầu mong cho một năm mới an khang - thịnh vượng, an lành.

Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ : “Lễ hội đền Sóc năm nay không khí tấp nập, người dân đi trẩy hội với tâm trạng phấn khởi, thời tiết se lạnh nhưng không mưa nên rất đông người trẩy hội”.

Nơi lưu giữ nét đẹp văn hoá truyền thống

Hội Gióng đền Sóc là lễ hội chứa đựng cả hệ tư tưởng đạo lý và triết học, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống võ công, ý chí và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Là một vị thánh trong Tứ bất tử của người Việt gắn liền với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đổng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước.

Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023
Từ sáng sớm, hàng vạn du khách thập phương tấp nập về đền Sóc.

Lễ hội Thánh Gióng ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) tương truyền là nơi sinh ra, lễ hội đền Sóc (huyện Sóc Sơn) là nơi một nhân vật huyền thoại đã được lịch sử hóa, thành một nhân vật tín ngưỡng, một anh hùng dân tộc. Giá trị độc đáo của lễ hội Thánh Gióng là người dân tái hiện chiến công của người anh hùng Thánh Gióng đánh tan giặc Ân.

Nếu lễ hội là một “bảo tàng văn hóa” chứa đựng nhiều lớp phù sa văn hóa, tín ngưỡng thì trường hợp lễ hội Thánh Gióng có thể coi như một “bảo tàng văn hóa” tiêu biểu nhất.

Là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, được nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị cho đến ngày nay, tháng 11 năm 2010 Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã được UNESCO công nhận Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này