Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

19:16 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và nắm tình hình công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Động Lực, thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.
Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 Báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, ấn tượng nhất Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh lì xì cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Động Lực.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; Lương Quang Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố; đại diện Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về tình hình hoạt động của đơn vị, ông Nguyễn Đức Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực cho biết, hiện Công ty có 300 lao động, trong năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định và phát triển, đời sống việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty chi trả đầy đủ lương, thưởng cho người lao động.

“Toàn bộ công nhân lao động của Công ty đã đón một cái Tết an toàn, ấm áp và quay trở lại làm việc với tâm thế phấn khởi ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết”, ông Minh cho biết.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Động Lực đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn Thành phố đối với đoàn viên, người lao động của Công ty, nhất là trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhờ đó, người lao động gắn bó và đồng hành cùng Công ty vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Công ty, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; đồng thời đề nghị Công đoàn Công ty và Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng phía Công ty để quan tâm, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Trực tiếp gặp gỡ, chúc Tết và trao lì xì cho đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Động Lực, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh mong muốn người lao động luôn dồi dào sức khỏe, hăng say lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và của tổ chức Công đoàn.

Đón nhận lì xì từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Nguyễn Thị Điệp vui mừng chia sẻ: “Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, công nhân chúng tôi được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đến trực tiếp xưởng sản xuất thăm, chúc Tết và lì xì, thực sự rất vui mừng và xúc động”.

“Tôi đã gắn bó với Công ty Cổ phần Động Lực 27 năm, suốt quãng thời gian đó, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Hôm nay, được nghe những lời động viên và nhận lì xì chúc Tết đầu năm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, tôi càng có thêm động lực để gắn bó với Công ty và hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm”, chị Điệp bày tỏ.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này