Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

19:21 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex. Cùng đi còn có đại diện Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.
Nơi gửi trọn niềm tin yêu Hơn 91 % công nhân lao động trên địa bàn huyện Thường Tín đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023

Báo cáo về tình hình công nhân lao động và sản xuất đầu năm, ông Lê Đại Quảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Supertex cho biết, Công ty đã thành lập trên 13 năm, chuyên sản xuất bít tất xuất khẩu.

Trong năm 2022, tình hình sản xuất của doanh nghiệp mặc dù có giảm so với năm 2021 nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho 100% công nhân lao động, không để nợ lương, chậm lương; lương trung bình của công nhân lao động là 6-8 triệu đồng/tháng.

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm
Mr Kim - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Supertex (đứng thứ 4 từ trái sang) đại diện người lao động nhận quà từ đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội (đứng thứ 3 từ trái sang) nhân dịp đầu năm mới.

Trước Tết, Công đoàn và công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Mặc dù khó khăn, nhưng công nhân lao động cũng được thưởng tháng lương thứ 13 và 1 túi quà Tết trị giá 400 nghìn đồng và túi quà là sản phẩm của Công ty…

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Supertex, trước kì nghỉ Tết, nghỉ lễ, rất nhiều công ty, doanh nghiệp lo sợ người lao động sẽ không quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, trong sáng nay (ngày 27/1), Công ty tổ chức khai xuân, chúc mừng năm mới, người lao động đã đến rất đầy đủ và bắt tay ngay vào làm việc, sản xuất.

“Trong ngày đầu năm mới, đã có 98% công nhân lao động đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Kế hoạch sản xuất trong tháng 1 và tháng 2 của Công ty rất bận rộn, chính vì vậy, người lao động cũng luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi, hào hứng, bắt tay ngay vào làm việc. Đó là điều vô cùng may mắn của Công ty”, ông Lê Đại Quảng nhấn mạnh.

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm
Ông Lê Đại Quảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Supertex

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã gửi lời chúc mừng năm mới đến ban lãnh đạo và toàn thể công nhân, lao động Công ty; chúc doanh nghiệp thuận lợi, thành công trong năm mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận những kết quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác chăm lo, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Đồng chí cũng hi vọng trong năm 2023, Công ty sẽ có những bứt phá mới, thị trường tiếp tục được mở rộng, phát triển. Trong năm mới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng với lãnh đạo doanh nghiệp động viên anh chị em cố gắng, nỗ lực sản xuất đạt kết quả cao nhất, nâng cao năng suất, hoạt động. Từ đó, lãnh đạo Công ty lại tiếp tục chăm lo cho người lao động tốt hơn.

Đại diện đoàn viên, người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn, hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn trong năm 2023 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ Thành phố thăm, động viên và lì xì, mừng tuổi cho công nhân, người lao động.

Cùng trong buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ Thành phố thăm, động viên và lì xì, mừng tuổi cho công nhân, người lao động Công ty trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chị Nguyễn Thị Lướt (36 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Supertex) cho biết, trong Tết Nguyên đán chị đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp Công đoàn cũng như Ban lãnh đạo công ty. Do vậy, những ngày Tết vừa qua với chị vô cùng ấm áp và đủ đầy.

“Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được lời hỏi thăm, nhận lì xì của Công đoàn. Không chỉ tôi mà tất cả anh chị em công nhân may mắn được nhận quà mừng tuổi đều cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên của Công đoàn các cấp đến đời sống tinh thần khi chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới”, chị Lướt chia sẻ.

Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết, chị Lướt cũng như người lao động đều mong muốn Công ty phát triển mạnh mẽ hơn năm cũ, anh chị em người lao động tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này