LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

15:08 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Sáng 27/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng đoàn công tác LĐLĐ Thành phố đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại LĐLĐ huyện Thạch Thất.
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Chú trọng thực hiện tốt kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất, chấn chỉnh kỷ cương hành chính từ ngày đầu năm mới

Báo cáo sơ bộ tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong dịp Tết và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất cho biết, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia cùng với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết, công khai cho người lao động biết, tránh tình trạng xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn, để công nhân lao động yên tâm, phấn khởi vui đón Tết.

LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đến kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại trụ sở LĐLĐ huyện Thạch Thất

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", LĐLĐ huyện Thạch Thất đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" trao tặng 606 suất quà, hỗ trợ vé xe cho đoàn viên, người lao động, con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 345,8 triệu đồng.

LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán, các CĐCS đều có hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, đảm bảo mỗi đoàn viên công đoàn đều được 1 suất quà Tết từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng; đoàn viên công đoàn khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo mức quà Tết từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Qua thống kê các CĐCS đã trao quà Tết cho CNVCLĐ với tổng số tiền 3 tỷ 444 triệu đồng. Đồng thời các CĐCS tổ chức các hoạt động gắn kết đoàn viên công đoàn qua việc tổ chức thi gói bánh chưng, mâm cỗ ngày Tết... được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tạo bầu không khí sôi nổi mua sắm ngày Tết trong CNVCLĐ

Do làm tốt công tác chăm lo cho người lao động nên trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng đình công, ngừng việc tập thể ở các doanh nghiệp ngài nhà nước.

Trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, LĐLĐ huyện kịp thời nắm bắt tình tỉnh tư tưởng CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức khai xuân vào 27/01/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), 90% CNVCLĐ trở lại làm việc đảm bảo đúng thời gian quy định...

LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của LĐLĐ huyện Thạch Thất và các cấp Công đoàn huyện trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong không khí thi đua của những ngày Xuân mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, các cấp Công đoàn huyện cần bắt tay ngay vào việc, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác năm. Trong đó chú trọng rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch về phát triển đoàn viên.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng lưu ý, sau Tết, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tập trung bảo đảm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh. Do đó, LĐLĐ huyện cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chăm lo đời sống công nhân lao động, đồng thời rà soát các trường hợp công nhân không về quê ăn Tết, công nhân có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục chăm lo, có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này