Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị

16:59 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động tại báo Lao động Thủ đô và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
10 hoạt động nổi bật của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022 Ở đâu có đoàn viên, ở đó có Công đoàn Hiệu quả từ thước đo hoạt động

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố; Lương Quang Thành - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố...

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động tại Báo Lao động Thủ đô.

Báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về tình hình hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, trước Tết, Báo đã đưa tin kịp thời mọi mặt hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô, đặc biệt là hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Trong những ngày Tết, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo đã hăng say làm việc, sản xuất gần 500 tin, bài trên Báo điện tử, đa phần các tin, bài đều có tính thời sự, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống.

Sau Tết, tập thể Báo Lao động Thủ đô tập trung triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra như: Tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2023; Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo; các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến; Đề án Báo Lao động Thủ đô…

Báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Phạm Tuấn Anh cho biết, trước Tết, Cung đã phục vụ tổ chức thành công các hoạt động lớn của LĐLĐ Thành phố như: Chương trình Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn… Trong Tết, đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Các đồng chí lãnh đạo báo Lao động Thủ đô và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của LĐLĐ thành phố Hà Nội để hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển.

Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị nhân dịp năm mới. Đồng thời đề nghị các đơn vị phải bắt tay ngay vào việc từ những ngày đầu của năm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, liên tục hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong dịp trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập trung thực hiện tốt Đề án Báo Lao động Thủ đô nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Báo.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị khẳng định sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này