Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

17:08 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Ngày 27/1 (Mùng 6 Tết) là ngày làm việc trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông cũ và nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ, hàng nghìn dân đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Tuy nhiên giao thông đi lại tương đối thông thoáng.
TP.HCM: Trải nghiệm văn hóa ở Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 Đường phố TP.Hồ Chí Minh rực rỡ đón chào Xuân Quý Mão 2023 Đường hoa Nguyễn Huệ tấp nập người dân du xuân

Khoảng 4h sáng ngày 27/1, Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tiếp tục đón một lượng khách lớn từ các tỉnh (miền Bắc, miền Trung và một số tỉnh Tây Nguyên) trở lại TP.HCM làm việc.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Nhiều người mang theo đồ lỉnh kỉnh, khá vất vả trong việc di chuyển. Ảnh" Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Lượng khách đổ về TP.HCM trong sáng 27/1 chủ yếu vẫn đến từ các tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum…Ảnh: Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chị Hồng Minh (quê Kon Tum) chia sẻ, hôm nay là ngày đầu tiên chị Minh trở lại công việc ở Công ty Logistics thuộc quận Bình Thạnh. Thông thường công việc của chị Minh làm chứng từ giúp cho nhân viên giao nhận để khai báo hải quan, lấy hàng hóa nên hôm nay chị đến công ty sau đó được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Ảnh: Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Mặc dù mệt mỏi nhưng người dân vẫn chọn đi chuyến xe đến TPHCM vào rạng sáng để tránh ùn ứ và dễ đón xe. Đại diện bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, trong Mùng 5 Tết (26/1), có khoảng 4.000 - 5.000 khách từ các tỉnh về bến xe. Trong Mùng 6 Tết, lượng khách về bến xe đã giảm đôi chút. Ảnh: Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trước cổng chính của bến lúc hơn 4h kẹt cứng người và phương tiện. Nhiều xe khách, taxi di chuyển khó khăn. Ảnh: Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Các tài xế xe ôm và xe công nghệ tại bến xe Miền Đông "nhộn nhịp" đón khách. Ảnh: Minh Tuấn.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong khi đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến trong ngày 27/1 sân bay sẽ đón khoảng 150.000 hành khách với tổng số 916 chuyến bay đi – đến. Ảnh: Xuân Tình.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 27/1 là ngày có số lượng chuyến bay cùng hành khách cao nhất mà sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ, tính từ giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán đến nay. Ảnh: Xuân Tình.

Người dân ồ ạt quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ghi nhận tại ga đến, mặc dù hành khách đông đúc nhưng không gây ùn ứ, mọi người di chuyển chậm ra các làn để đón xe taxi, grab. Tuy nhiên hành khách vẫn phải chờ khá lâu để lấy hành lý tại các băng chuyền và khu vực chờ lấy đồ ký gửi. Ảnh: Xuân Tình.

Đối với hướng di chuyển từ các tỉnh miền Tây và miền Đông, các tỉnh Tây Nguyên về TP.HCM, do cự ly di chuyển ngắn nên dự kiến chiều tối hôm nay (26/1) và ngày mai, người dân sẽ đi xe máy, ô tô theo tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, Quốc lộ 13, đoạn qua tỉnh Bình Dương, Quốc lộ 22 đoạn qua huyện Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM)... Mặc dù lượng người và phương tiện tiếp tục đông đúc hơn ngày thường nhưng dự báo sẽ không "căng thẳng" như một vài năm trước do một số tuyến đường, cầu về các địa bàn nói trên được xây dựng, mở rộng; người dân đã chủ động di chuyển từ ngày Mùng 5 Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường trên nhiều tuyến đường chính để hỗ trợ, phân luồng, điều tiết giao thông.

Xuân Tình

Minh Tuấn - Xuân Tình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này