Du lịch Khánh Hoà đón "lộc" lớn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

09:18 | 26/01/2023
(LĐTĐ) Trong 5 ngày đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành Du lịch Khánh Hòa đã đón 431.800 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 647 tỷ đồng, tăng 177% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Khánh Hòa: Trưng bày gần 2.000 ấn phẩm báo chí tại Hội báo xuân 2023 Khánh Hòa: Mang mùa Xuân đến với những phận đời khốn khó Ước nguyện đầu xuân của thầy giáo “gieo chữ” nơi đầu sóng

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 21/1 đến 25/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão) số lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt 431.800 lượt. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 151.800 lượt (11.300 lượt khách quốc tế, 140.500 lượt khách nội địa), tăng 231,76% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 77,45%. Trong đó chủ yếu tập trung cao điểm từ mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng gần 80% tại một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao khu vực ven biển và trung tâm thành phố Nha Trang. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 647 tỷ đồng, tăng 177% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong những ngày Tết, đội múa Chăm của Tháp bà Ponagar tăng cường biểu diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước đến du xuân. Ảnh: Hương Thảo
Trong những ngày Tết, đội múa Chăm của Tháp bà Ponagar tăng cường biểu diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước đến du xuân. (Ảnh: Hương Thảo)

Trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Khánh Hòa có nhiều sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách như: các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; tổ chức bắn pháo hoa; hội hoa xuân…

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch chủ động trang trí, tổ chức nhiều sự kiện chương trình như: Bốc thăm; lì xì đầu năm; gói bánh chưng; chương trình ca nhạc; tiệc buffet… để thu hút du khách tham gia và tìm hiểu những hoạt động đón Tết truyền thống của người Việt.

Du khách tham gia gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Hương Thảo
Du khách tham gia gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Hương Thảo)

Bà Minh Phương, Giám đốc kinh doanh khách sạn Le’s cham (4 sao) tại thành phố Nha Trang cho biết, từ ngày mùng 2 đến ngày 4 Tết, công suất phòng khách sạn đạt 80%. Khách sạn đã tổ chức các hoạt động như: lì xì; tặng quà đầu năm… nhằm tạo sự mới lạ thu hút du khách trong hành trình du xuân.

Theo đại diện Bến tàu Du lịch Nha Trang, từ mùng 1 đến mùng 4 dịp Tết Nguyên đán năm nay đã có hơn 11.000 khách đi tour đảo tham quan vịnh Nha Trang. Riêng ngày mùng 4 Tết có khoảng 5.000 lượt khách.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ ngày 21/1 đến 25/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão), bình quân mỗi ngày có khoảng 35 chuyến bay nội địa và 15 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Đối với thị trường khách quốc tế, bên cạnh khách Hàn Quốc,Nga, Kazakhstan… Khánh Hòa cũng đón các đoàn khách đến từ Trung Quốc trên các chuyến bay charter của Hãng Hàng không Vietjet Air, được khai thác trở lại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sau thời gian dài tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này