Trao gửi yêu thương đến học trò vùng khó

20:32 | 24/01/2023
(LĐTĐ) Không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tình nguyện với ngành Giáo dục các địa phương vùng sâu, vùng xa. Từ Thủ đô thân yêu, những cuốn sách, dụng cụ học tập giúp các em học sinh dân tộc, miền núi có động lực vươn lên trong học tập, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…
Dấu ấn học sinh Việt Nam trên “đấu trường” quốc tế Hà Nội chọn 4 dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học Môn Vật lý có tỷ lệ học sinh lớp 10 chọn học nhiều nhất

Chương trình “Ủng hộ đồ dùng học tập, sách, vở cho học sinh nghèo các vùng khó khăn” được ngành Giáo dục quận Ba Đình phát động từ tháng 8/2022 tới các nhà trường. Hoạt động này kêu gọi ủng hộ đồ dùng học tập, sách, vở để giúp đỡ các em học sinh nghèo ở các vùng miền khó khăn.

Giáo viên quận Ba Đình soạn sách vở, đóng thùng cẩn thận gửi tặng học trò nghèo vùng cao. (Ảnh: ĐVCC)
Giáo viên quận Ba Đình soạn sách vở, đóng thùng cẩn thận gửi tặng học trò nghèo vùng cao.

Hưởng ứng lời phát động, các trường học trên địa bàn đã triển khai các hoạt động khá hiệu quả. Như tại Trường Tiểu học Thành Công B, nhà trường đã quyên góp được 1.673 quyển vở, 861 quyển sách giáo khoa lớp 1, 2; 40 bộ đồ dùng học tập, 39 chiếc cặp sách, cùng nhiều đồ dùng học tập.

Cũng với mục đích sẻ chia khó khăn với học sinh miền núi - vùng sâu, vùng xa, sau hơn một tháng phát động, Công đoàn Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã nhận được 2.423 cuốn vở, 696 chiếc bút, 935 quyển và 9 bộ sách, 87 đồ dùng học tập. Những con số đó phần nào đã nói lên sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết gắn bó, tấm lòng “thương người như thể thương thân” của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Ba Đình.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận, việc quyên góp, ủng hộ sách vở tặng cho học sinh nghèo các vùng khó khăn là một hành động rất thiết thực. Các em được thể hiện tấm lòng yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Không chỉ vậy, đây cũng dịp giáo dục các em học sinh về thói quen tiết kiệm, giữ gìn sách vở, biết chia sẻ với bạn bè khó khăn qua việc quyên góp sách tặng bạn. Từ đó định hướng cho các em biết nâng niu sách, quý sách, ứng xử văn hóa với sách dù là sách mới hay cũ, là một hành động nhân văn, ý nghĩa, có sức thuyết phục hơn trăm bài giáo huấn khô khan.

Không chỉ có ngành Giáo dục quận Ba Đình, hoạt động tặng sách vở, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ngành giáo dục quận Long Biên triển khai có hiệu quả. Đầu năm học mới 2022 - 2023, đoàn công tác của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và Trường Tiểu học Thanh Am đã có chuyến thăm, tặng quà học sinh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cát Thịnh, đoàn đã trao tặng 270 suất quà cho học sinh, mỗi suất gồm: 1 bộ quần áo mới, 5 quyển vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo. Đoàn trao tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó, 1 ti vi, 1 bộ trống đội, 1.000 kg gạo tẻ, 105 chai nước mắm, 11 thùng bột nêm và bột canh, 10 thùng khẩu trang; 30 thùng sách thư viện… cho nhà trường. Các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Khe cũng đón nhận nhiều món quà ý nghĩa.

Xúc động trước tình cảm và sự sẻ chia mà các trường học ở Hà Nội dành cho thầy cô, học trò vùng khó, đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Khe chia sẻ: “Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn các thầy, cô giáo, các cô, chú đã không quản đường xa mang sách vở, quần áo, phương tiện lương thực, đồ dùng… đến cho các em học sinh bán trú, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Những việc làm đó của các mạnh thường quân đã tiếp bước cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường đầy phấn khởi, tràn đầy niềm tin, tình yêu thương và vui đến trường như thông điệp mà đoàn mong muốn”.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này