Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết

20:46 | 20/01/2023
(LĐTĐ) Chợ đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất tại khu vực quận Hà Đông những ngày cận Tết Nguyên đán trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn. Tại đây không chỉ có khách buôn tới lấy hoa chở đi tiêu thụ tại các khu chợ dân sinh mà người dân quanh khu vực cũng tới chợ từ tờ mờ sáng để chọn mua những bó hoa đẹp nhất về chơi Tết.
Phố Hàng Mã rực sắc đỏ, tấp nập người mua sắm ngày cận Tết Chợ hoa Mê Linh nhộn nhịp trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Người dân nhộn nhịp mua sắm tại chợ hoa Tết
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, không khí tại chợ hoa đầu mối quận Hà Đông trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn. Giữa đêm muộn, người bán, người mua vẫn tấp nập vận chuyển, chọn lựa tìm mua những bó hoa tươi.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Hoạt động mua sắm tạo nên một không khí vô cùng tấp nập tại chợ dù ở thời điểm đêm muộn.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Mặc dù hoạt động xuyên đêm nhưng càng về sáng không khí càng thêm nhộn nhịp, khu chợ “không ngủ” xuyên đêm sáng đèn phục vụ người dân tới chọn hoa chơi Tết.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Chợ đa dạng các loại hoa như hoa lay ơn, hoa hồng, thược dược... đặc trưng của Tết truyền thống xen lẫn hoa ly, hoa thanh liễu, tuyết mai, hoa lan.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Những cành đào cũng được đưa đến chợ phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Giá hoa năm nay có phần tăng nhẹ so với năm ngoái. Theo một chủ kinh doanh hoa tại chợ cho biết, giá hoa lay ơn năm nay dao động từ 70.000-130.000 đồng/chục, hoa hồng từ 8.000-10.000 đồng/bông.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Hoa ly dao động từ 320.000 - 420.000 đồng/bó 10 cành hoa 5 tai. Mặc dù giá cao nhưng đây là loại hoa được rất nhiều người chọn mua.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Chợ hoa hoạt động xuyên đêm, người bán tranh thủ chợp mắt lúc vắng khách.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Anh Nguyễn Thiện Khánh (người dân trồng hoa ở Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Bán hoa xuyên đêm mặc dù rất mệt nhưng đã theo nghề nhiều năm nên năm nào gia đình tôi cũng có hoa Tết đưa ra thị trường. Dịp này hoa được giá, năm chúng tôi cũng vui hơn, có thêm động lực để thu hoạch, quên đi những vất vả, mệt nhọc”.
Đêm không ngủ ở chợ hoa ngày cận Tết
Các xe chở hoa về bán tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này