Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình

14:09 | 20/01/2023
(LĐTĐ) Khác với 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023 khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường hàng hóa ở Hòa Bình đã diễn ra sôi động; người mua, người bán tấp nập, ai cũng hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết.
Quất cảnh đất Thành Nam Mang Tết ấm đến với người nghèo Phố Hà Nội ngập tràn sắc xuân đón Tết
Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Chợ Tân Thành, thành phố Hòa Bình ngày 29 Tết nhộn nhịp người dân mua sắm.

Chợ Tân Thành, Hữu Nghị, Phương Lâm, chợ Vồ… ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ngày 29 Tết trở nên đông vui nhộn nhịp hơn; nhiều mặt hàng mang đậm hương vị Tết được bày bán tràn lan như: Mứt, bánh kẹo, giò chả, nước giải khát, các loài hoa, đèn trang trí… tạo nên hình ảnh chợ Tết nhộn nhịp. Cùng đó, rau xanh, gà, thịt lợn… là những mặt hàng thu hút rất động người dân tìm mua trong những ngày giáp Tết này.

Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Bưởi Tết được bày bán nhiều tại các chợ dân sinh ở Hòa Bình

Chị Hằng, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Vồ (thành phố Hòa Bình) cho biết, những ngày trước thịt lợn bán rất chậm. Nhưng trong ngày 28 - 29 Tết, thịt lợn được người dân tìm mua rất đông. “Nhiều người đi làm ăn xa ở các tỉnh, hay Hà Nội ngày 28 Tết mới được nghỉ, do đó, phải ngày 28 - 29 Tết họ mới về quê và đi mua sắm. Do đó, chợ Tết cuối năm rất nhộn nhịp”, chị Hằng cho hay.

Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Thịt lợn là mặt hàng được nhiều người tìm mua ngày chợ 29 Tết ở Hòa Bình.

Cũng như các chợ truyền thống, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích hàng hóa phục vụ Tết cũng được bày bán phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Theo đánh giá của người dân, hàng hóa Tết năm nay như bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm tươi sống... rất đa dạng, chất lượng đảm bảo và không xảy ra tình trạng khan hiếm. Đặc biệt, giá cả thì tương đối ổn định, không có hiện tượng hàng hóa bị tăng giá cao đột biến.

Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Rau xanh là mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều cho những ngày Tết.

Chị Dương Thị Mỹ ở phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình cho biết: “Năm nay do Tết đến gần quá nên tôi cũng không có nhiều thời gian để mua sắm Tết. Hôm nay, 29 Tết tôi mới có thời gian dạo qua một số chợ dân sinh để mua sắm, điều ngạc nhiên là thị trường giá cả năm nay có vẻ ổn định và giảm hơn. Trong khi đó, hàng hóa thì khá đa dạng và nhiều chủng loại. Là một người dân thì tôi rất vui vì điều đó, vì vẫn được mua sắm Tết mà lại không lo bị biến động về giá cả, mặc dù có sắm Tết sớm nay muộn”, chị Mỹ tâm sự.

Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Trái ngược với hình ảnh chợ dân sinh nhộn nhịp, chợ cây cảnh ở thành phố Hòa Bình im ắng, ế ẩm.

Đối nghịch với thị trường hàng hóa, thực phẩm, tại các khu vực bán hoa, cây cảnh chơi Tết quanh địa bàn thành phố Hòa Bình cho thấy sự tĩnh lặng, im ắng hơn so với mọi năm. Anh Đào Văn Hải - một người buôn cây quất cảnh ở khu vực quảng trường Hòa Bình lý giải, có lẽ do năm 2022 vừa qua, nền kinh tế đã chịu nhiều tác động, trong đó có ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh Nga - Ukraina đã khiến đời sống của nhiều người gặp khó khăn, nên dù năm nay cây cảnh có giá rẻ hơn, song vẫn ít người mua.

Nhộn nhịp chợ ngày 29 Tết ở Hòa Bình
Thị trường hoa đào, quất cảnh vắng khách ngày 29 Tết.

“Năm nay buôn bán cây cảnh nói chung chậm. Thậm chí, năm nay người bán cây cảnh chơi Tết ở Hòa Bình cũng ít hơn năm ngoái, nhưng người dân đi mua cây cảnh chơi Tết cũng ít hơn rất nhiều. Năm ngoái cùng thời điểm này thì ở đây vui và nhộn nhịp lắm, các loại hoa, quả đông khách đến mua. Năm nay thì lác đác người, vườn quất như mọi năm tầm này hết rồi, nhưng giờ vẫn còn ảm đạm lắm”, anh Hải nói.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này