Nỗ lực cho ngày “Tết Sum vầy” thêm ý nghĩa

06:33 | 27/01/2023
(LĐTĐ) Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đẩy mạnh công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tới từng Công đoàn cơ sở. Thông qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức… hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; tạo sự gắn kết, tin tưởng giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Sóc Sơn LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Cơ sơ cai nghiện ma tuý số 6

Những năm qua, mặc dù đời sống, thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động đã được cải thiện, nâng lên đáng kể; phần lớn công đoàn cơ sở và các công ty đều có kế hoạch chăm lo, thưởng Tết cho người lao động nhưng vẫn còn không ít trường hợp khó khăn. Nhất là những trường hợp phải thuê nhà trọ, nuôi cha mẹ già, bệnh tật… thì cái Tết đối với họ vẫn có sự lo toan, vất vả, cần hơn nữa những sẻ chia.

Nỗ lực cho ngày “Tết Sum vầy” thêm ý nghĩa
LĐLĐ huyện Sóc Sơn đẩy mạnh công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại, năm 2023 là năm diễn ra đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn huyện Sóc Sơn, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội; thông qua Chương trình “Tết Sum Vầy - Xuân gắn kết” và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với gia đình, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp xuân Quý Mão 2023, LĐLĐ huyện đã huy động các nguồn lực chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân lao động. Theo đó, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng công đoàn cơ sở; chỉ đạo công đoàn cơ sở, phối hợp với chủ doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023. Ưu tiên chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết.

Từ các nguồn kinh phí, LĐLĐ huyện huy động 200 triệu chăm lo Tết Quý Mão cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các cấp Công đoàn huyện còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo với các hình thức: tặng quà, lì xì, tiệc tất niên. Riêng tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023, LĐLĐ huyện sẽ dành 287 phần quà, trao 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động dự chương trình còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, nhận vé xe về quê miễn phí, xem múa lân, bốc thăm trúng thưởng...

Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Tết Sum vầy”, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn trực tiếp xuống thăm và tặng quà công nhân, viên chức, người lao động bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo; các đơn vị có công nhân lao động làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa; các tổ tự quản khu nhà trọ thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến...

Là một trong những đơn vị thực hiện chương trình “Tết Sum vầy” theo chỉ đạo của LĐLĐ huyện Sóc Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Quýnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị huyện cho biết: “Khi nhận được kế hoạch của LĐLĐ huyện, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã triển khai phương án chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Với chương trình “Tết Sum vầy”, ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ, hào hứng chờ đợi đến ngày tham gia. Những ấm áp chia sẻ này tạo những kỳ vọng khởi đầu một mùa xuân thắng lợi, khẳng định sự chung sức, đoàn kết của các cấp Công đoàn với đoàn viên và người lao động”.

Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này