Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường

19:45 | 17/01/2023
(LĐTĐ) Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên vui đón “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” Hà Nội: Đa dạng hình thức đưa hàng Việt đến người tiêu dùng Người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng sẽ được Công đoàn hỗ trợ

Đại hội lần thứ IV Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên lần thứ III, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nhà trường trong 5 năm tới (2023-2028)…

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong nhà trường
Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường đã khẳng định được vai trò thông qua việc thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nổi bật là, Công đoàn nhà trường đã tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền trên 36 triệu đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ những gia đình đoàn viên trong công việc hiếu, việc hỷ và khi gặp khó khăn với tổng số tiền là trên 35 triệu đồng.

Hằng năm, Công đoàn cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhân dịp 8/3, 20/10, 20/11 với tổng số tiền là 73 triệu đồng.

Đặc biệt, năm học 2021-2022, Công đoàn nhà trường đã triển khai chương trình “Tay nắm tay kết nối yêu thương”, giúp cho 12 giáo viên mua được mua thiết bị làm việc phù hợp; thành lập ra nhiều nhóm nhỏ chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin hiện đại; chia sẻ về cách chăm sóc, xây dựng gia đình “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”...

Hàng năm, Công đoàn nhà trường đều tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, giáo viên, nhân viên, trọng tâm là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; vận động đoàn viên, giáo viên phát huy dạy học ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến vào dạy học cho trẻ. Trong 5 năm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã có 66 bản sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp trường; 36 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B, C cấp huyện.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; thường xuyên đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn; thực hiện tốt công tác vận động nữ viên chức, lao động..

Tại Đại hội, đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia phát biểu ý kiến tham luận đóng góp vào phương hướng nhiệm giải pháp thực hiện phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường khóa mới gồm 3 đồng chí.

Tại Đại hội, Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên đã tuyên dương 16 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng tập thể Công đoàn vững mạnh” nhiệm kỳ 2017-2022 và tặng 2 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng số tiền là 2,1 triệu đồng.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này