Hội An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để người dân, du khách vui chơi Tết Quý Mão

22:20 | 17/01/2023
(LĐTĐ) Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An (Trung tâm), dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động, chương trình văn hóa hấp dẫn phục vụ người dân và du khách vui chơi, tham quan.
Thành phố Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên xông đất Phố cổ Hội An thanh bình trong Tết Dương lịch 2023
Hội An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để người dân, du khách vui chơi Tết Quý Mão
Một hoạt động văn hóa đón khách du lịch năm mới 2023 ở Hội An. (Ảnh: Văn Luận)

Theo Trung tâm, trong không khí phấn khởi, hân hoan chào đón xuân mới, thành phố Hội An tổ chức chuỗi sự kiện “Hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023” với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp các xã, phường, cầu mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc đến người dân và du khách.

Cụ thể, Thành phố Hội An tổ chức Chợ phiên “Khởi nghiệp và sáng tạo” nhằm hưởng ứng Năm quốc gia khởi nghiệp Quảng Nam 2023, diễn ra từ 25-28 tháng Chạp, Nhâm Dần (16-19/1) tại số 8 đường Hoàng Diệu. Chợ phiên tập trung các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, đồ handmade và các mặt hàng trang trí xuân mang tính sáng tạo của người Hội An.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình trong đêm 30 Tết (ngày 21/1), bắt đầu là Vũ hội “Xuân trên phố” từ 19h với giai điệu rộn ràng sẽ mang những lời cầu chúc tốt đến nhân dân và du khách trong khu phố cổ. Từ 22h30, tại Vườn tượng An Hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa Quý Mão với các tiết mục chào xuân qua phần biểu diễn của các ca sĩ như Phạm Đình Thái Ngân, Akari Nakatani, Thạch Thảo,… cùng đội nghệ thuật thành phố Hội An.

Cũng theo Trung tâm, sáng ngày ngày 15 tháng Giêng (ngày 5/2) ở số nhà 27 Lê Lợi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Nguyên tiêu, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa nổi bật tại Hội An. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An, đồng thời, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia.

Trong dịp đầu năm, nhiều hoạt động tế lễ khác cũng được người dân Hội An trang trọng tổ chức như: Lễ cúng Cầu Bông Trà Quế, lễ tế Tiền hiền Kim Bồng, lễ cúng Thần nông,… Những hoạt động này là một trong những nền tảng để thành phố định hướng phát triển du lịch tâm linh trong thời gian đến. Việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh vừa tạo ra lợi thế bảo tồn và phát huy những giá trị lâu đời của địa phương; đồng thời là nơi để người dân và du khách hướng về những giá trị tinh thần tốt đẹp được cha ông tạo dựng từ bao đời.

Hội thi hô hát Bài chòi sẽ diễn ra từ 17-19 tháng Giêng (ngày 7-9/2), với sự tham gia của các đội thi nghệ thuật trên địa bàn Thành phố. Đây cũng chính là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau, khi mà Hội An đang hướng tới mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên hai lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian.

Ngoài ra, Hội Tết Nguyên đán Quý Mão còn có nhiều hoạt động thú vị khác như Hội Báo xuân, Hội Tết trồng cây, phục dựng cây Nêu ngày Tết, đua ghe “Đảo thủy đầu xuân” và các hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian khác.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này