Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam không có cái kết đẹp nhất với thầy Park

08:28 | 17/01/2023
(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực và cố gắng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thất bại với tỷ số 0-1 trên sân khách, qua đó nhìn Thái Lan có lần thứ 7 vô địch AFF Cup 2022. Tiếc rằng, đây không phải là cái kết đẹp nhất với thầy Park, vị chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.
Tuyển Việt Nam cần làm gì để giải mã Thái Lan và giành chiến thắng Tuyệt phẩm của Văn Thanh “điềm báo” tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chiếc Cup trên đất Thái Tuyển Việt Nam thay đổi và niềm tin chiến thắng Thái Lan trên đất Thái

Với sự chệch choạc trong hệ thống phòng ngự ở trận lượt đi, HLV Park Hang-seo đã thực hiện 5 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát trong trận lượt về, trong đó đáng chú ý là Quang Hải dự bị, Văn Thanh được đá chính. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan không có sự thay đổi nào về đội hình so với trận lượt đi.

Có lợi thế sân nhà và 2 bàn thắng trên sân khách nhưng Thái Lan không có tư tưởng thủ hòa mà chủ động tổ chức tấn công nhanh. Các cầu thủ Thái Lan có thể triển khai bóng chậm bên phần sân nhà, nhưng ở 1/3 cuối sân, tốc độ được đẩy lên rất cao trong những pha đi bóng và phối hợp, chính điều đó đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam trong việc ngăn chặn.

Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trong trận thua 0-1 trước Thái Lan. Ảnh: Lao động

Có thể thấy, Thái Lan lên bóng rất nhịp nhàng từ 2 biên đến trung lộ. Đặc biệt, những pha dốc biên bên cánh trái chính là vũ khí lợi hại nhất của đội chủ nhà, và từ một trong những pha lên bóng tấn công biên đó, Adisak chuyền bóng vào trung lộ và cái tên nguy hiểm nhất bên phía đội nhà là Bunmathan đã có đủ thời gian và không gian để chỉnh sửa bóng trước khi tung cú sút căng hạ gục thủ môn Văn Lâm ở tỷ số của trận đấu.

Bị dẫn bàn, tuyển Việt Nam ở vào thế đã khó lại càng khó hơn, bởi nếu muốn vô địch thì Tiến Linh và đồng đội phải ghi được ít nhất 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Chính tâm lý đó đã khiến cho các tuyển thủ Việt Nam thi đấu không được tốt, sau đó khi Quang Hải vào sân, mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam cũng không cải thiện được nhiều.

Điểm tích cực trong hiệp thi đấu này so với trận chung kết lượt đi là bẫy việt vị của tuyển Việt Nam hoạt động tốt hơn, chính vì lẽ đó, những pha phất bóng dài của tuyển Thái Lan vào sau lưng hàng thủ của tuyển Việt Nam đã không phát huy được hiệu quả.

Thi đấu bế tắc trong hiệp 1 nên trong hiệp 2, thầy Park chơi tất tay với một loạt sự thay đổi người, để hy vọng giúp thế trận tấn công của tuyển Việt Nam đột biến hơn, trong khi đó, Thái Lan chủ đội lùi sâu hơn đội hình để phòng ngự, phản công nhanh. Vậy nên, khi kiểm soát bóng được nhiều hơn, nhưng Tiến Linh và đồng đội vẫn gặp rất nhiều khó khăn để đưa bóng xuống đáy biên cũng như tiếp cận khung thành của đội chủ nhà.

Mặc dù một số cơ hội được tạo ra, nhưng tiếc là chưa đủ hiểm và chính xác để có thể giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách, chính là tình huống đi bóng đột phá của Hoàng Đức ở phút 58, trước khi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.Bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của đội chủ nhà, tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trong trận chung kết lượt về, qua đó thua chung cuộc với tổng tỷ số 2-3.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này