Công đoàn Cơ quan UBND quận Thanh Xuân

Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

21:05 | 14/01/2023
(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ quan UBND quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VI đề ra với nhiều kết quả nổi bật.
Ông Nguyễn Minh Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân LĐLĐ quận Thanh Xuân: Trao 1.480 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, xác định phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Báo cáo trình Đại hội cho biết, hiện nay, Cơ quan UBND quận Thanh Xuân có 21 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số 340 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ quan UBND quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VI đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan UBND quận luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chấp hành và việc triển khai các phong trào thi đua. Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ quan trọng, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận Thanh Xuân luôn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, qua đó góp phần củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quận và của cơ quan được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, toàn diện.

Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Phòng Văn hóa quận Thanh Xuân)

Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên nhân dịp các ngày lễ, tết; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên công đoàn là thương binh, gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tặng quà cho các cháu là con đoàn viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thành tích cao trong học tập; tổng số kinh phí trung bình trên 50 triệu đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp và đề nghị công đoàn cấp trên trợ cấp cho 13 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 25 triệu đồng; tặng quà cho cán bộ đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền 95 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn Cơ quan UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức ngày hội gói bánh chưng tặng cho đoàn viên công đoàn và tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, góp phần tạo thêm sự ấm cúng, sẻ chia nhân dịp đầu năm mới.

Được sự quan tâm của lãnh đạo quận Thanh Xuân, Công đoàn Cơ quan đã tham mưu tổ chức bếp ăn trưa, hỗ trợ một phần kinh phí bữa ăn trưa cho cán bộ, công chức, người lao động với số tiền bình quân 17 triệu đồng/tháng. Hàng năm tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi nghỉ mát với kinh phí khoảng 250 triệu đồng/năm...

Các hoạt động của Công đoàn đã thu hút được hầu hết các Tổ công đoàn, đoàn viên tham gia, nổi bật là các cuôc thi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động nghĩa tình, nhân đạo, từ thiện. Trong đó, hoạt động từ thiện được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng. Hàng năm, Công đoàn cơ quan phát động đoàn viên giúp đỡ hộ nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, đóng góp quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”... đều có 100% cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ, với tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ là trên 500 triệu đồng.

Công đoàn Cơ quan UBND quận cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức vận động đoàn viên công đoàn tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” thu hút được trên 250 đoàn viên công đoàn tham gia, được Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện quận đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương khen thưởng.

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan UBND quận Thanh Xuân cũng duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Xanh - sạch - đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ”, “Xây dựng cơ quan văn minh - hiện đại”, đặc biệt là bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”...

Với những kết quả đạt được khá toàn diện, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Cơ quan UBND quận Thanh Xuân đã được Công đoàn cấp trên ghi nhận và tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen các loại.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 9 thành viên và phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan khóa VII. Đồng thời bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này