Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép, tiễn ông Táo tại Hoàng thành Thăng Long

19:32 | 14/01/2023
(LĐTĐ) Sáng nay (14/1), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá Chép tại chùa Trấn Quốc - Hà Nội

Chương trình Xuân Quê hương 2023 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tham gia tổ chức. Đây là chương trình dành cho kiều bào ta ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại điện Kính thiên ở Hoàng thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt, báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con kiều bào trên khắp thế giới.

Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép, tiễn ông Táo tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng kiều báo đã tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu hồ Sen thuộc khu di tích hồ Cổ tại Hoàng thành Thăng Long.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng kiều báo đã tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu hồ Sen thuộc khu di tích hồ Cổ tại Hoàng thành Thăng Long vào đúng dịp 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo chầu trời. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt.

Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép, tiễn ông Táo tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần hỏi thăm và động viên đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu, đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ân cần hỏi thăm và động viên đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, đoàn kết xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này