Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

22:12 | 12/01/2023
(LĐTĐ) Ngày 12/1, Công an thành phố Hà Nội phát động lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, từ 8h ngày 15/1, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Phát hiện 98 kg ma túy tổng hợp vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam Công an Hà Nội tìm bị hại trong 2 vụ án lừa đảo trực tuyến
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực theo 2 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị (từ ngày triển khai kế hoạch, đến ngày 15/11/2022) và giai đoạn tấn công (từ 15/11/2022 - 5/2/2023).
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Theo đó, từ 8h ngày 15/1, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội tổ chức diễu hành, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Xe Ram bọc thép với 3 chiến sĩ được trang bị vũ khí rời trụ sở Công an thành phố Hà Nội.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Dã Tượng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ...
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Trong 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 15/11/2022 - 30/12/2022), Công an thành phố Hà Nội phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 37 vụ án có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Với nhóm tội phạm hình sự, Công an Hà Nội Hà Nội triệt phá 33 vụ, bắt 128 đối tượng, về các hành vi: Chứa chấp, môi giới mại dâm; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an Hà Nội phát hiện 470 vụ, bắt giữ 675 đối tượng, thu giữ hơn 100kg ma túy các loại. (Ảnh: Công an Hà nội phổi hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 98 kg ma túy tổng hợp vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam)
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội đã khám phá 542 vụ án, làm rõ 603 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế. Còn trong công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 4.700 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tiền hơn 42 tỷ đồng. (Ảnh: Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ phát hiện cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử và tinh dầu không rõ nguồn gốc).
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn Thành phố đã xử lý hơn 46.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 54 tỷ đồng.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này