Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

21:38 | 12/01/2023
(LĐTĐ) Chiều 12/1, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2019 Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2020 Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, trong năm 2022, Đảng bộ cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thực hiện đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy cơ quan luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết nội bộ; tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác cán bộ, phát triển Đảng và xây dựng Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trong sạch, vững mạnh cũng được quan tâm. Công tác kiểm tra được tăng cường góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao thưởng cho các chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đảng ủy cơ quan luôn chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố, hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cùng với đó là phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; tổ chức Hội thi; thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn Cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các các cơ quan Thành phố lần thứ XIII... cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Đảng ủy triển khai và chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUCQ, ngày 2/3/2022 của Đảng ủy cơ quan về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng thời chỉ đạo Chi bộ báo Lao động Thủ đô tổ chức sinh hoạt điểm, kết quả đã có 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức sinh hoạt.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo tại hội nghị.

Về thực hiện mô hình dân vận khéo, năm 2022, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo 100% Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa theo hướng dẫn của các LĐLĐ quận, huyện nơi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Từ đó, đã lựa chọn 4 mô hình của tập thể đăng ký thực hiện với Đảng ủy Khối...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhận định, năm qua, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy LĐLĐ Thành phố còn gặp một số hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chị đề nghị, Đảng ủy LĐLĐ Thành phố cần tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố; chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022.

Đảng ủy LĐLĐ Thành phố tiếp tục lãnh đạo chi bộ các Ban LĐLĐ Thành phố lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt chức năng tuyên truyền giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 16/1/2019 của Đảng ủy Khối về “nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố”...

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng viên mới theo chỉ tiêu đã đăng ký; chỉ đạo và thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên năm 2023…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 Chi bộ tiêu biểu và 32 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này