Tuyển Việt Nam cần làm gì để giải mã Thái Lan và giành chiến thắng

22:14 | 12/01/2023
(LĐTĐ) Thái Lan tuy rất đáng gờm với lối chơi tấn công đa dạng, biến hóa nhưng chưa đến mức muốn thắng thì sẽ thắng được tuyển Việt Nam. Hy vọng với tài năng của thầy Park, tuyển Việt Nam có thể phá vỡ cấu trúc đội hình của đội bóng xứ chùa Vàng, để ghi bàn và tạo lợi thế đủ lớn trước trận chung kết lượt về.
Thầy Park sẽ giúp tuyển Việt Nam giải lời nguyền 25 năm trước Indonesia Park Hang-seo hãy chiến thắng để còn trận chia tay cuối cùng! Tiến Linh tỏa sáng, tuyển Việt Nam hiên ngang vào chung kết AFF Cup 2022

Trận chung kết trong mơ ở giải đấu số 1 khu vực giữa Việt Nam và Thái Lan đang được chờ đợi hơn bao giờ hết, bởi đây là sự so tài giữa một đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải (Việt Nam - chưa bị thủng lưới lần nào), hàng công tốt thứ 2 tại giải (14 bàn) với một đội bóng có hàng công mạnh nhất giải (Thái Lan - ghi được 16 bàn), hàng thủ tốt thứ 2 tại giải (thủng lưới 3 bàn).

Được biết, Thái Lan mang tới AFF Cup 2022 với đội hình không phải là mạnh nhất, do thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó phải kể tới Chanathip Songkrasin, ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản. Đây chính là cầu thủ đã tỏa sáng, ghi 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020 góp phần khiến thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành cựu vương.

Madam Pang: Tuyển Việt Nam là đối thủ khó nhất với tuyển Thái Lan
Tuyển Việt Nam quyết tâm đòi lại món nợ trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Lao động

Đến mùa giải này, tuy không có Chanathip, nhưng chính sự sáng tạo của Bunmathan, cầu thủ từng thi đấu ở J-League trước đây cùng với lão tướng Teerasil Dangda, cầu thủ có kỹ năng chơi bóng hoàn hảo so với các cầu thủ ở khu vực và đang là chân sút số một lịch sử AFF Cup đã giúp cho Thái Lan vượt qua được nhiều thời điểm khó khăn nhất và giành chiến thắng.

Có thể khi mới bước vào giải, Thái Lan chơi chưa thực sự tốt nhưng với tài năng của HLV Polking, người đã giúp cho đội bóng của mình ngày càng hoàn thiện hơn, càng chơi càng hay và biến hóa hơn, điều đó được thể hiện ở màn lội ngược dòng thuyết phục của đội bóng xứ chùa Vàng trước Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Vậy nên, để có thể giành chiến thắng trước Thái Lan thì Quang Hải và đồng đội phải vô hiệu hóa được tầm ảnh hưởng của Bunmathan ở trên sân và phong tỏa mũi nhọn số 1 là Teerasil Dangda. Cụ thể, Bunmathan có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân và rất cơ động. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái, lúc thì như trung vệ, khi dâng cao như một tiền vệ. Thậm chí có nhiều thời điểm, Bunmathan lên đá sau vị trí tiền đạo và giữ vai trò kiến tạo, và có tới 20 đường chuyền tạo cơ hội để cho các đồng đội ghi bàn.

Với những quả tạt bóng đầy chất lượng cho đồng đội ở phía trong ghi bàn, nên Bunmathan luôn biết cách gây khó dễ cho mọi đối thủ ở khu vực, và cũng chính một trong số những đường chuyền kiến tạo đó, Teerasil Dangda đã chớp thời cơ để ghi bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Tóm lại, nếu chỉ phong tỏa Teerasil Dangda thì chưa đủ, mà Quế Ngọc Hải và đồng đội cần phải biết cách để hạn chế tầm ảnh hưởng cũng như bắt bài những đường chuyền từ đôi chân của Bunmathan thì cơ hội giành chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rất cao.

Hy vọng rằng, với lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng tài năng của thầy Park, tuyển Việt Nam có thể giành một chiến thắng thuyết phục trước người Thái và không bị thủng lưới để tạo lợi thế đủ lớn trước trận chung kết lượt về trên sân khách. Lợi thế này sẽ là tiền đề để giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan, nâng cúp vô địch AFF Cup 2022 ngay trên đất Thái.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này