Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô

19:13 | 11/01/2023
(LĐTĐ) Ngày 11/1, Công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nỗ lực vì một cái Tết ấm no Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô
Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại hội đã được nghe và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao động Thủ đô về kết quả hoạt động, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa VI, trình Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ VII.

Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về chỉ tiêu: 100% người lao động được tham gia hoạt động trong tổ chức Công đoàn, là đoàn viên Công đoàn; 100% đoàn viên được tuyên truyền, tham gia các hội nghị, các lớp tập huấn về công tác công đoàn; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó từ 15 - 20% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô
Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

100% người lao động được hưởng các các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Công đoàn; ổn định thu nhập, nâng cao đời sống việc làm...; giới thiệu từ 4 - 6 đoàn viên để Chi bộ bồi dưỡng kết nạp và Đảng; thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn báo Lao động Thủ đô.

Về công tác trọng tâm, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao động Thủ đô tập trung thực hiện tốt các mặt công tác: Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; thực hiện tốt công tác tài chính, kiểm tra; tổ chức các phong trào thi đua; thực hiện hiệu quả công tác nữ công; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia vào các hoạt động của Công đoàn cấp trên.

“Công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động của Báo Lao động Thủ đô đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, uy tín của Báo Lao động Thủ đô”, đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao động Thủ đô khóa mới cần tiếp tục phát huy sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc thù của Báo, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn để tiếp tục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Báo.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Công đoàn Báo Lao động Thủ đô
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao động Thủ đô khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc ghi nhận sự đóng góp của Ban Chấp hành Công đoàn và đoàn viên, người lao động đối với sự phát triển của Báo trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, phấn đấu là một trong những Công đoàn cơ sở vững mạnh của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Báo Lao động Thủ đô lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này