Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất

15:25 | 10/01/2023
(LĐTĐ) Mới đây, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ban Chi ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tất cả công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
Nhiều ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2023" LĐLĐ huyện Chương Mỹ phát động phong trào thi đua năm 2023 tới công nhân, viên chức, lao động Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Tết cho người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính năm 2022.

Theo đó, năm 2022, tập thể cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình để ra từ đầu năm trong bối cảnh dịch Covid-19 dần được kiểm soát.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất
Mới đây, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023.

Trong năm, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được duy trì; công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo đảm chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động; tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, môi trường văn hóa công sở.

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động văn hóa, thể thao được củng cố tạo tinh thần vui tươi, hăng hái. Song song với việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã không ngừng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức.

Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo văn bản năm 2023 như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong việc góp ý, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các văn bản dự thảo sát với tình hình hoạt động của Ban, của Công đoàn.

Đây là những hoạt động nhằm động viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, của ngành; góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của huyện.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện đã phát động phong trào thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Qua một buổi làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và tập trung, tất cả công chức, viên chức, người lao động đã thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2023 để làm cơ sở triển khai toàn diện thống nhất các nhiệm vụ đề ra và hứa hẹn sẽ có một năm công tác mới gặt hái được nhiều thành công.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này