Mang Tết đầm ấm đến với người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

18:21 | 09/01/2023
(LĐTĐ) Chiều 9/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tới thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (đơn vị thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai).
Chăm lo tốt để thầy, cô giáo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Góp sức Công đoàn trong xây dựng Đảng và chính quyền Công đoàn Trường Tiểu học Tân Mai đổi mới vì người lao động

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, ông Đỗ Công Quang, Giám đốc chi nhánh miền Bắc Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã đại diện doanh nghiệp và người lao động thông tin khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

Mang Tết đầm ấm đến với người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng quà tập thể Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Vững vàng vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, hơn 1.700 đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã đoàn kết, cùng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển, doanh thu vượt kế hoạch đề ra.

“Từ sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp, đời sống, việc làm và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, lương thưởng, trợ cấp đều được đảm bảo, thu nhập bình quân 10,5 triệu/người/tháng”, ông Định thông tin.

Giám đốc Đỗ Công Định nhấn mạnh, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty cùng với Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động chăm lo, chúc Tết đoàn viên, người lao động; trong đó đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn thông qua việc thăm hỏi, tặng quà Tết; chi trả lương, thưởng Tết; xử lý kịp thời các phát sinh, đảm bảo an toàn lao động.

Trao những món quà ý nghĩa của Công đoàn Thủ đô đến tay đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cũng bày tỏ phấn khởi về sự phát triển của doanh nghiệp, qua đó giúp việc làm, đời sống của công nhân lao động cũng được ổn định.

Mang Tết đầm ấm đến với người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động

“Mặc dù năm qua có nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã vững vàng vượt qua, có những bứt phá trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định được thương hiệu trên thị trưởng, tăng doanh thu. Từ đó đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập bình quân của người lao động vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm; đời sống tinh thần của người lao động vì thế cũng được quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng tạo sự gắn bó, gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động cùng đồng hành phát triển”, Phó Chủ tịch Công đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Huy Khánh, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt mỗi dịp Tết đến Xuân về, công tác chăm lo cho đoàn viên khó khăn càng được đẩy mạnh với mục đích “Không để đoàn viên nào không có Tết”.

“Tết Quý Mão 2023, Công đoàn Hà Nội huy động các nguồn lực để tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho công nhân lao động bằng việc đi tặng quà trực tiếp, hỗ trợ công nhân khó khăn, tổ chức Tết sum vầy - Xuân gắn kết, Chợ tết Công đoàn… để mang lại một cái Tết thực sự đầm ấm, an vui cho đoàn viên, người lao động”, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh chia sẻ.

Mang Tết đầm ấm đến với người lao động Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, có 50 suất quà (gồm 1 triệu đồng và túi quà Tết) của Công đoàn Thủ đô trao tặng 50 công nhân lao động và 90 suất quà của LĐLĐ quận Hoàng Mai trao tặng 90 công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh bày tỏ: “Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với công nhân khó khăn, góp phần để người lao động đón Tết đủ đầy, ấm áp”.

Chị Trần Thị Thanh cầm trên tay món quà Tết bày tỏ xúc động: “Tôi làm ở xưởng bánh gần 20 năm, luôn được Công đoàn quan tâm chu đáo. Chỉ biết nói cảm ơn rất nhiều và gia đình tôi sẽ đón Xuân mới thêm vui vẻ, ý nghĩa hơn, ấm áp hơn với những món quà này”. Còn anh Chu Đức Đạt từ tỉnh Hưng Yên lặn lội lên Hà Nội để làm việc và luôn coi Công ty là gia đình thứ hai của mình bởi luôn được lãnh đạo cũng như cán bộ công đoàn quan tâm. “Đây chính là động lực giúp người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, có nhiều sáng tạo trong quá trình làm việc vì sự phát triển của Công ty”, anh Đạt xúc động nói.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này