Quyết tâm theo đuổi chiến lược chuyển đổi số, Rạng Đông tạo bứt phá mới

19:13 | 07/01/2023
(LĐTĐ) Với sự quyết tâm, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ, công nhân viên, năm 2022, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới nhờ tích cực chuyển đổi số.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ra mắt giải pháp Smart Home - Rallismart thế hệ thứ 2 Xuất khẩu tới 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, Rạng Đông bứt phá ở các thị trường khó tính Rạng Đông lập được mặt bằng tăng trưởng mới nhờ chuyển đổi số

Ngày 7/1, thông tin về hoạt động chuyển đổi số của Rạng Đông trong năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Vòng lặp thứ nhất của chuyển đổi số, Rạng Đông vừa học hỏi, tìm hiểu, vừa thử nghiệm.

Bắt đầu từ chuẩn hóa quy trình, số hóa các quy trình riêng lẻ, áp dụng công cụ số vào một vài quy trình hiện có, sau đó mở rộng và áp dụng công cụ số vào một số quy trình của một chuỗi công việc, từ đó thực hiện đồng bộ hóa từng phần trong từng mảng, lĩnh vực công việc, khối chức năng - mà điển hình là mô hình một cửa - mang lại lợi ích thiết thực cho tệp các khách hàng của Rạng Đông.

Quyết tâm với chiến lược chuyển đổi số, Rạng Đông tạo bứt phá mới
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông.

Từ năm 2022, Rạng Đông bước vào giai đoạn 2 của chuyển đổi số, kết nối các modul đã được số hóa từng phần của tất cả các lĩnh vực hoạt động, đồng bộ hóa từng phần, tiến tới đồng bộ hóa toàn phần, với mục tiêu tăng trưởng 25 - 30% (mục tiêu cho giai đoạn 2023 - 2025).

Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng, ở Rạng Đông, chuyển đổi số được làm căn cơ, bài bản, đúng nguyên lý (tự thay đổi một cách có hệ thống và là quá trình liên tục đổi mới sáng tạo với dữ liệu và kết nối), đúng nguyên tắc (Tổng thể và toàn diện - Đồng bộ và đột phá - Chính chủ và lãnh đạo).

Chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông đi vào cốt lõi là: Tái cấu trúc chiến lược sản phẩm; tái cấu trúc mô hình kinh doanh; dịch chuyển từ cung cấp sản phẩm sang thương mại sản phẩm/dịch vụ, dịch vụ tốt có thể tạo ra giá trị gia tăng cao.

Quyết tâm với chiến lược chuyển đổi số, Rạng Đông tạo bứt phá mới
Rạng Đông gặp mặt, tri ân các chuyên gia, nhà khoa học đã hỗ trợ Rạng Đông thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số.

Với sự kiên định và nỗ lực không ngừng, năm 2022, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt doanh thu 6.909 tỷ 428 triệu đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2021.

"Khép lại 2022, 2.400 cán bộ, công nhân viên Rạng Đông đã chung tay kiến tạo nền tảng cho bước phát triển mới của Rạng Đông với sự kiên định con đường phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế; tạo nên một diện mạo mới cho Rạng Đông vào năm 2023 theo hướng chuyển từ doanh nghiệp công nghệ sang doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thực - số'', Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này