Khánh Hòa: Công đoàn đồng hành cùng ngư dân ra khơi đầu năm

15:10 | 07/01/2023
(LĐTĐ) Thời tiết tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày cuối năm có vẻ chẳng chiều lòng người, khi những cơn mưa phùn dai dẳng làm cái rét thêm se sắt. Thế nhưng, các ngư dân Khánh Hòa vẫn quyết tâm vươn khơi, sẵn sàng đón Tết trên biển với kỳ vọng trúng nhiều “lộc biển”.
Khánh Hòa: Sẽ thanh tra Chi nhánh Công Ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang Khánh Hòa: Người dân bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết Hội Hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 sẽ kéo dài trong 13 ngày

Có mặt tại Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng (Thành phố Nha Trang) những ngày cuối tháng Chạp, chúng tôi cảm nhận được không khí mở biển đánh bắt qua Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại đây rất nhộn nhịp, rộn ràng. Các ngư dân đang hối hả chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ, nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày.

Ngư dân Khánh Hòa nhộn nhịp lấy thực phẩm, vươn khơi đánh bắt, ăn Tết. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngư dân Khánh Hòa nhộn nhịp lấy thực phẩm, vươn khơi đánh bắt, ăn Tết. (Ảnh: Hương Thảo)

Theo Ngư dân Đặng Rỏi, chủ tàu KH-99342-TS, ăn Tết trên biển không còn xa lạ với các ngư dân Khánh Hòa. Sở dĩ họ vươn khơi xuyên Tết vì đây là khoảng thời gian thuận lợi, chính vụ để đánh bắt cá ngừ đại dương tại Trường Sa.

“Sáng ngày 19 tháng Chạp, tàu của tôi gồm 6 thành viên sẽ xuất phát và dự kiến đánh bắt đến mùng 10 tháng Giêng mới vào bờ. Chúng tôi đã mua các thực phẩm như bánh chưng, mứt, bia, nước ngọt… để cúng đầu năm và ăn Tết. Hôm nay, lại được nhận thêm giỏ quà từ tổ chức Công đoàn lại càng vui. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị một lá cờ đỏ sao vàng để treo trên tàu”, ngư dân Đặng Rỏi phấn khởi nói.

Ngư dân vui mừng khi được nhận quà từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Liên đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh: Hương Thảo)
Ngư dân vui mừng khi được nhận quà từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh: Hương Thảo)

Trong khi đó, chủ tàu cá KH-96386-TS là chị Lê Thị Hằng cho biết, chồng chị cùng 5 ngư dân khác sẽ chuẩn bị ra khơi vào sáng ngày 17 tháng Chạp. Chị tâm sự, nghề ngư dân là nghề truyền thống của gia đình chị, truyền từ thời cha mẹ chị tới bây giờ cũng ngót 40 năm: “Trong khi các gia đình khác quây quần đầy đủ thành viên, sum họp bên mâm cơm dịp năm mới thì gia đình tôi vắng bóng người chồng, cha. Tôi cũng có chút hơi chạnh lòng. Nhưng vì mưu sinh, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng để sau Tết gia đình có thêm khoản thu nhập khá”.

Theo một số ngư dân khác, những ngày Tết, số lượng tàu cá vươn khơi không nhiều nên dễ đánh bắt hơn. Đối với họ, chuyện phải xa gia đình ăn Tết trên biển trở nên rất bình thường. Đón Tết trên biển cũng có cúng cuối năm, cúng đầu năm sau đó tiếp tục đánh bắt. Mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, thứ duy nhất thiếu, đó là “hơi thở” của đất liền.

Khánh Hòa: Công đoàn đồng hành cùng ngư dân ra khơi đầu năm
Ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa trao những món quà Tết như lời động viên ngư dân vui xuân trên biển (Ảnh: Hương Thảo)

Theo ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản đạt 95.000 tấn, chiếm 87% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 760 triệu USD.

“Chúc bà con ngư dân trong năm 2023 được thuận buồm xuôi gió, đánh bắt thủy sản được vụ mùa bội thu”, ông Lê Tấn Bản nói.

Sáng 7/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản năm 2023 và tặng quà động viên ngư dân, nghiệp đoàn nghề cá.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà trao tặng 45 suất quà (500.000 đồng/ suất) cho các chủ tàu và 50 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các nghiệp đoàn nghề cá phường Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Thọ trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà.

Hương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này