Phụ nữ Tây Hồ tặng quà hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

20:45 | 03/01/2023
(LĐTĐ) Chiều 3/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” năm 2023, trao quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...
BIDV tặng quà Tết trị giá 1 tỷ đồng cho công nhân lao động nghèo tại 63 tỉnh, thành phố LĐLĐ Khánh Hòa: Mang Tết đến sớm với người có công Central Retail trao tặng gần 5.000 phần quà Tết Nhân ái cho người có hoàn cảnh khó khăn

Với phương châm không để hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có Tết, ngay từ đầu tháng 12/2022, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã phát động chương trình “Xuân Yêu Thương - Tết sum vầy” nhằm quan tâm, động viên phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Phụ nữ Tây Hồ tặng quà hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tặng quà cho hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Qua một tháng triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 phường đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận với tinh thần tương thân, tương ái, tích cực ủng hộ chương trình với số tiền 57 triệu đồng.

Tại chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trao 114 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng đến 2 mẹ Việt Nam anh hùng; 45 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 27 trẻ em mồ côi; 10 hội viên phụ nữ khuyết tật; 10 hội viên khiếm thị, 10 hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong; 10 hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin.

Các phần quà giá trị tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng của tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận gửi tới các hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đây là một trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện thường niên được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán, thể hiện nét đẹp truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc; sự quan tâm, chăm lo các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhận món quà Tết do lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tặng, bà Mai Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội người mù, đại diện cho hội viên phụ nữ khiếm thị, xúc động chia sẻ: “Phụ nữ khiếm thị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tết cận kề nhưng nhiều chị em chưa có điều kiện để mua sắm Tết. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, các cấp Hội thường chia sẻ động viên, tặng quà, đó là động lực giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng, vượt qua những khó khăn”.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này