Hòa tiếc nuối Singapore, tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp với ngôi đầu

07:50 | 31/12/2022
(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng như với hàng thủ nhiều lớp của đội nhà nên đã không một lần xuyên thủng được mảnh lưới của Singapore và chấp nhận hòa không bàn thắng. Với trận hòa này, tuyển Việt Nam vẫn rất rộng cửa đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng B.
Tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình mạnh nhất trước Lào Tuyển Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Lào ở trận ra quân Thắng đậm Malaysia theo cách không ngờ, tuyển Việt Nam vững ngôi đầu

So với chiến thắng đậm trước Malaysia, HLV Park Hang-seo đã thực hiện tới 8 thay đổi về nhân sự ở cả hàng công và hàng thủ, trong đó những trụ cột đáng chú nhất là Quang Hải, Hoàng Đức, Tấn Tài và Tiến Linh đều dự bị ở trận đấu này. Mặc dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn nắm thế chủ động ở trên sân và có thế trận lấn lướt hơn đối thủ.

Trong khi đó, Singapore với tâm thế của đội bóng yếu hơn đã chủ động chơi thấp và phòng ngự nhiều lớp để bẻ gẫy những đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Chính vì lẽ đó, đoàn quân áo trắng phải tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt cũng như những đường phất bóng dài vượt tuyến.

Dù có sự hiện diện của Quang Hải cũng như Hoàng Đức, Tiến Linh nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn. Ảnh: Xuân Trang
Dù có sự xuất hiện của Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn. Ảnh: Lao động

Cơ hội tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 đến sau cú sút xa của Văn Quyết khiến cho thủ môn Sunny vất vả đẩy bóng ra và kịp xoài chân phá bóng trước khi Tuấn Hải băng vào. Trong khi đó, những pha phản công đầy tốc độ của đội chủ nhà cũng cho thấy sự nguy hiểm với sự cơ động của tiền đạo chủ lực Fandi Ahmad.

Đến phút 35, tuyển Việt Nam suýt có bàn thắng mở tỷ số sau đường tạt bóng vào vòng cấm đội bạn của Văn Thanh, tiếc là tiền đạo Tuấn Hải mặc dù di chuyển thông minh nhưng lại sút hụt.

Đó là 2 cơ hội nguy hiểm nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên, dường như các cầu thủ vẫn chưa quen mặt cỏ nhân tạo tại sân Jalan Besar.

Sang hiệp 2, thầy Park có một số điều chỉnh về nhân sự để cải thiện sức mạnh bên hành lang cánh trái cũng như sức tấn công của đội tuyển Việt Nam khi tung lần lượt Quang Hải, Văn Đức sau đó là Tiến Linh, Hoàng Đức và Tấn Tài vào sân. Nhờ vậy mà những pha lên bóng tấn công của tuyển Việt Nam trở nên đa dạng hơn.

Tình huống nguy hiểm nhất được tạo ra trong hiệp 2 là cút sút đẹp mắt ở ngoài vòng cấm địa của Tiến Linh phút 66 nhưng bị thủ môn Sunny xuất sắc bay người cản phá. Những phút sau đó, tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý nhưng những cú sút của các cầu thủ áo trắng đưa bóng đi không trúng đích.

Rõ là khi phải đối đầu với một đội bóng có hàng phòng ngự nhiều lớp và bọc lót rất tốt, tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn thực sự trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Hy vọng rằng, đây sẽ bài học quý với các cầu thủ và thầy Park sẽ có những chỉnh sửa để giúp hàng công của đội nhà trở nên sắc bén hơn ở những trận đấu kế tiếp.

Dẫu sao với trận hòa không bàn thắng này, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng B với 7 điểm, hiệu số +9 và có cơ hội rất lớn để giành ngôi đầu bảng B chung cuộc khi chỉ phải chạm chán đội bóng đã bị loại là Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 3/1 tới, trong khi Singapore phải quyết chiến với Malaysia để giành tấm vé còn lại.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này