Chào năm mới, thắng lợi mới!

08:31 | 01/01/2023
(LĐTĐ) Vậy là năm 2022 đã khép lại, cả nước hân hoan đón chào năm mới 2023. Với quan điểm xuyên suốt như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kết thúc năm 2022 đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đây chính là tiền đề để chúng ta tin tưởng bước sang năm mới đất nước sẽ gặt hái những kết quả lớn hơn.
Ước vọng khởi đầu tốt đẹp Chào năm mới 2023 “Hà Nội - tiềm năng, khát vọng, bừng sáng”
Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TH)
Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, tin tưởng năm 2023 đất nước và Thủ đô sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. (Ảnh minh họa)

Năm 2022, khi về cơ bản cả nước “bước ra” khỏi làn sóng đại dịch Covid-19, một trong những đại dịch có mức độ tàn phá nặng nề nhất hơn cả đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội bằng việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, khơi thông cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, sự điều hành năng động, khoa học của Chính phủ, các cấp chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị chúng ta đã thành công trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Con số sinh động nhất, kết thúc năm 2022, GDP vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng trên 8%. Đặt trong bối cảnh, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục do ảnh hưởng của đại dịch và hệ lụy xung đột Nga - Ukraina, tổng cầu hàng hóa trên thị trường bị giảm sút khiến một số doanh nghiệp sản xuất trong nước bị khó khăn mới thấy hết những chỉ số kinh tế vĩ mô của chúng ta trong năm 2022 ý nghĩa thế nào. Thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị ra sao.

Dẫu rằng, đâu đó vẫn có một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh do đơn đặt hàng giảm dẫn đến giãn việc, thậm chí nghỉ việc… thu nhập của người lao động vì thế cũng bị cắt giảm. Song nhìn một cách toàn diện, đây không phải là những gam màu chủ đạo trong bức tranh kinh tế - xã hội nhiều gam màu sáng của đất nước.

Với Thủ đô Hà Nội, nhờ vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, linh hoạt, năng động trong cách làm với những khâu đột phá, nên kết thúc năm 2022, tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt 8,89%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021; Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1.692 triệu USD, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23% so với năm 2021. Cả Thành phố đang nỗ lực triển khai Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, huy động sức mạnh tổng lực thực hiện dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Với tổ chức Công đoàn Thủ đô và phong trào công nhân viên chức lao động, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022 cũng đạt được kết quả toàn diện. Các nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, giới thiệu, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phát động các phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động... đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của kinh tế - xã hội Thành phố.

Năm 2022 khép lại, một năm mới 2023 lại bắt đầu với niềm tin và khát vọng mãnh liệt, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, Thủ đô Hà Nội sẽ đạt nhiều kết quả toàn diện cao hơn nữa.

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này