Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

10:35 | 22/12/2022
(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Lễ bế mạc đã được tổ chức trọng thể tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh tối qua (21/12).
Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 464 huy chương Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo đại hội Nguyễn Văn Hùng khẳng định, sau những ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã chính thức khép lại.

Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo đại hội Nguyễn Văn Hùng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội không chỉ là sự kiện quan trọng, nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao, sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với tương lai, sự phát triển của phong trào thể dục thể thao mà còn là nơi để các vận động viên cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỷ lục mới của thể thao nước nhà và niềm khát khao mãnh liệt hướng tới vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh.

Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9
Ban Tổ chức trao thưởng cho các đoàn thể thao có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Sau hơn 1 tháng thi đấu (tính từ môn thi đầu tiên vào ngày 18/11), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khác, đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu 942 nội dung. Các vận động viên đua tranh 933 bộ huy chương.

Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9
Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Kết thúc đại hội, đoàn Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn với 475 huy chương, trong đó có 175 Huy chương vàng, 143 Huy chương bạc, 157 Huy chương đồng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 128 Huy chương vàng, 119 Huy chương bạc, 142 Huy chương đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Quân đội với 267 huy chương (90 Huy chương vàng, 82 Huy chương bạc, 95 Huy chương đồng). Vị trí thứ tư thuộc về đoàn Thanh Hóa với 130 huy chương (40 Huy chương vàng, 29 Huy chương bạc, 61 Huy chương đồng).

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội được xác lập.

Trong lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các đoàn thể thao có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này