Bình Dương: Tặng 7.700 vé tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết

09:50 | 22/12/2022
(LĐTĐ) Ngoài 5.000 vé tàu khứ hồi, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng sẽ tặng 2.700 vé xe cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương về quê ăn Tết.
Bình Dương: Ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171 Bình Dương: Vì sao thủ tục đầu tư du lịch đường thủy nội địa vẫn "tắc"? Bình Dương: Doanh nghiệp cần tuyển 10.000 lao động để khôi phục sản xuất

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, LĐLĐ tỉnh đang lên kế hoạch tặng 5.000 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết Qúy Mão 2023 và quay trở lại Bình Dương làm việc sau Tết với tổng kinh phí ước tính 20 tỷ đồng.

Ngoài ra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng sẽ tặng 2.700 vé xe cho người lao động với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bình Dương: Tặng 7.700 vé tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết
Dự kiến năm nay tỉnh Bình Dương sẽ tặng 7.700 vé tàu, xe cho công nhân, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 2 phiên chợ Tết Công đoàn năm 2023. Cùng với đó là nhiều hoạt động ý nghĩa như cung cấp các mặt hàng thiết yếu giá ưu đãi, “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, các hội thi, hội diễn, trưng bày, trang trí Tết, chương trình văn nghệ phục vụ CNLĐ, hoạt động vui xuân, trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, quay số trúng thưởng.

Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng vocher, phiếu mua hàng 0 đồng; tặng quà cho CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng ưu tiên khác... Tổng kinh phí để thực hiện các chương trình, hoạt động nói trên hơn 300 tỷ đồng.

Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này