Argentina 3-3 (pen 4-2) Pháp:

Chiến thắng nghẹt thở, Messi chính thức bước vào “ngôi đền” của những huyền thoại

07:13 | 19/12/2022
(LĐTĐ) Trải qua hơn 120 phút rượt đuổi mãn nhãn tới phút cuối cùng, Messi và Argentina đã giành chức vô địch World Cup 2022 sau loạt sút luân lưu kịch tính với tỷ số 4-2 (hoà 3-3 trong 120 phút).
Messi tỏa sáng, Argentina giành quyền tự quyết Messi sút hỏng phạt đền, Argentina vẫn giành ngôi đầu

Ngay trước thềm trận chung kết World Cup 2022 chỉ ít phút, đội tuyển Argentina đã bất ngờ có những thay đổi nhân sự. Marcos Acuna bị đau và buộc Huấn luyện viên Lionel Scaloni phải thay anh bằng Nicolas Tagliafico.

Angel Di Maria cũng bất ngờ được đá chính bên hành lang cánh trái để sát cánh với Lionel Messi và Julian Alvarez trên hàng công. Trong khi đó đội tuyển Pháp vẫn giữ nguyên đội hình như tại trận Bán kết.

Argentina đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2 trên loạt đấu súng

Argentina đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trên loạt đấu súng. (Ảnh: IT)

Khác với dự đoán của giới mộ điệu, Argentina và Pháp nhập cuộc trận chung kết World Cup 2022 với tâm lý trái ngược nhau thay vì một thế trận đôi công cởi mở.

Messi và các đồng đội là những người nắm thế kiểm soát, bóng thường xuyên được đẩy sang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Di Maria. Và cũng chính số 11 đã là người đem về cơ hội mở tỷ số cho Albiceleste.

Phút 21, Di Maria ngoặt bóng lắt léo và khiến Ousmane Dembele kéo ngã mình trong vòng cấm của tuyển Pháp. Trọng tài chính người Ba Lan Szymon Marciniak ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho ấy, Messi bình tĩnh sút penalty về góc phải khung thành để đánh lừa Hugo Lloris và mang về bàn mở tỷ số cho Argentina.

Bàn thua khiến ý đồ chơi phòng ngự của Pháp đổ bể. Đại diện châu Âu dồn lên tấn công và dính vào bẫy phản công được Argentina giăng sẵn. Phút 36, chỉ với 2 đường chuyền từ sân nhà, bóng đã được đưa đến vị trí của Mac Allister bên cánh phải.

Cầu thủ đang khoác áo Brighton chuyền ngang vừa tầm để Di Maria dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn góp công với đường chuyền điệu nghệ, xé toang hàng thủ Pháp.

Trong thế chân tường, Huấn luyện viên Didier Deschamps gây bất ngờ khi rút Giroud, Dembele ra sân và thay bằng Kolo Muani Marcus Thuram ngay phút 41 hòng giúp đội tuyển Pháp tạo đột biến.

Cả hiệp 1, Les Bleus hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Argentina. Họ không có bóng để chơi và các tuyến bị chia cắt. Còn Messi cùng đồng đội hoàn toàn áp đảo về các pha tấn công nguy hiểm, số cú sút và khả năng kiểm soát bóng khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Argentina lùi toàn bộ đội hình về sân nhà. Hàng tiền vệ của đại diện Nam Mỹ pressing tốt để chia cắt hoàn toàn Kylian Mbappe và Antoine Griezmann với đồng đội. Pháp cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng sức ép họ tạo ra về phía khung thành đối thủ là con số 0.

Phải đến nửa cuối hiệp 2, khi mà lối chơi áp sát cường độ cao khiến thể lực của Argentina sa sút, sức trẻ của các cầu thủ Pháp mới tạo lên sự khác biệt.

Phút thứ 80, Otamendi phạm lỗi với Kolo Muani trong vòng cấm, Pháp được hưởng phạt đền. Mbappe lãnh trách nhiệm sút phạt đền và anh đã chiến thắng thủ thành E.Martinez để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Gà trống Gaulois.

Chỉ 2 phút sau, vẫn là Mbappe với khoảnh khắc siêu sao tung cú dứt điểm một chạm gỡ hòa cho Les Bleus trong sự ngỡ ngàng của Argentina. Tỷ số 2-2 được bảo toàn hết 90 phút, buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Ưu thế về thể lực giúp Pháp giành quyền kiểm soát thế trận. Ở thời điểm Argentina gặp khó, Huấn luyện viên Scaloni lại cho thấy sự cao tay khi tung Lautaro Martinez vào sân. Sức càn lướt của "El Toro" giúp đại diện Nam Mỹ giảm tải sức ép cho hàng thủ và xuyên phá phòng tuyến của Pháp.

Phút 109, chính Lautaro sút căng từ cự ly gần khiến Lloris không thể bắt dính. Messi có mặt đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina.

Messi gọi, Mbappe tiếp tục trả lời. Phút 118, ngôi sao 23 tuổi kiếm được quả phạt đền và thực hiện thành công để hoàn tất hat-trick khó tin, qua đó một lần nữa tước đi lợi thế dẫn bàn của Argentina.

Tỷ số 3-3 được giữ nguyên cho đến hết hiệp phụ thứ 2. Pháp và Argentina phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trong loạt đấu súng cân não, Albiceleste là những người bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi bên phía Pháp có Coman và Tchouameni đá hỏng.

Chung cuộc, đại diện Nam Mỹ giành thắng lợi 4-2 trong loạt luân lưu để vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này