Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông): Hướng mọi hoạt động về đoàn viên, người lao động

18:49 | 17/12/2022
(LĐTĐ) Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí.
Bám sát “kim chỉ nam” là vì quyền lợi của người lao động Ký kết quy chế phối hợp nhằm đem lại lợi ích cho đoàn viên Trao 8.870 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn trước ngày 28/1

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê nhiệm kỳ 2015 - 2022 tại Đại hội, đồng chí Dương Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động...

Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông): Hướng mọi hoạt động về đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn nhà trường cũng đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Hằng năm, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi du xuân, ngoại khóa; thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp lễ, Tết, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; tặng quà con em đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; phát thưởng cho các con trúng tuyển đại học với số tiền 80 triệu đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình đoàn viên công đoàn trong công việc hiếu, việc hỉ và khi gặp khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như Hội thi hát mừng xuân, giải cầu lông…

Cùng đó, Công đoàn nhà trường đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, giáo viên, nhân viên của trường, trọng tâm là phong trào thi đua đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường phát động đã thu hút sự tham gia đông đảo của giáo viên, nhân viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiệm kỳ qua 100% gia đình cán bộ, công chức, nhân viên và đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Gia đình văn hoá...

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Công đoàn nhà trường đã chú trọng đổi mới các phong trào thi đua, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả khích lệ. Qua các phong trào thi đua, có đã có 56 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 322 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 1 đồng chí được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tặng Bằng khen, 2 đồng chí được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tặng Giấy khen “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo”; 1 đồng chí trong 5 năm liền được tặng Bằng khen: Đảng viên hoàn thành suất xắc nhiệm vụ...

Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông): Hướng mọi hoạt động về đoàn viên, người lao động
Cán bộ, đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Văn Khê bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, nhà trường nhiều năm liên đã được nhận Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; 5 năm liên tiếp nhận Giấy khen “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu nhà trường đạt chất lượng kiểm định giáo dục cấp độ 1; từ năm học 2016 - 2022, Liên đội nhà trường đã được Hội đồng đội Trung ương, Hội đồng Đội Thành phố tặng Bằng khen; Chi đoàn đạt thành tích xuất sắc được Quận đoàn tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám hiệu nhà trường; sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, Công đoàn nhà trường đã luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, để hoàn thành tốt hơn nữa hoạt động công đoàn tại nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Tạo cũng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; đồng thời tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng thiết thực, phù hợp...

Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông): Hướng mọi hoạt động về đoàn viên, người lao động
Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê nhiệm kỳ 2023 -2028 tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo cũng tin tường và hy vọng tập thể cán bộ, đoàn viên, giáo viên, nhân viên, người lao động của Trường Tiểu học Văn Khê sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, qua đó hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học và dân chủ, Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Văn Khê nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 5 đồng chí. Với sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng chí Đinh Thị Ngọc Lan được Đại hội bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu ra 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này