Vui buồn nghề trồng hoa Tết

13:40 | 13/12/2022
(LĐTĐ) Những cây hoa quen thuộc vào ngày Tết như đào, mai không chỉ có tác dụng làm đẹp cho ngôi nhà, mà nó còn mang may mắn cho mỗi gia đình trong năm mới. Chính vì vậy, người trồng hoa cần căn thời gian để cắt tỉa sao cho cây nở hoa đúng dịp Tết.
Nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng hoa và cây ăn quả Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết
Vui buồn nghề trồng hoa Tết

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng mai vàng 5 cánh tại xã Kỳ Nam đã nở rộ

Năm nay, thời tiết thay đổi bất thường, nhiều hộ dân trồng mai trên địa bàn xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thấp thỏm lo âu bởi nhiều gốc mai đã có hiện tượng rụng lá và nở hoa, nhiều cây bắt đầu kết nụ già trong khi còn hơn một tháng nữa mới tới kỳ xuất bán.

Xã Kỳ Nam là địa phương có diện tích trồng mai lớn nhất Hà Tĩnh, với hơn 100 hộ tham gia trồng, trong đó có 22 hộ dân trồng từ 500 gốc trở lên. Năm nay, dự kiến nơi đây sẽ cung cấp thị trường Tết hơn 5.000 gốc mai.

Theo người dân địa phương, những năm trước, phải đến đầu tháng 12 Âm lịch hoa mai mới ra nụ, nhưng năm nay từ đầu tháng 11 đã có hơn nửa số cây mai tại vườn bung hoa. Nhiều gốc mai cho hoa sớm đã có dấu hiệu tàn, rụng cánh chuẩn bị ra quả.

Vui buồn nghề trồng hoa Tết
Người trồng mai đang tìm mọi cách hãm cây mai nở hoa sớm

Ông Nguyễn Viết Xuân (50 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam) lo lắng: “Gia đình có gần 1.000 gốc mai được trồng nhiều năm nay nhưng 1/3 số gốc đã nở rộ hoa, bắt đầu kết nụ già. Mai trồng tự nhiên nên chỉ dựa vào kinh nghiệm chăm sóc, không dùng chất kích thích. Mỗi năm nếu thuận lợi có thể bán được khoảng 300 triệu đồng. Việc hoa nở rộ coi như mất trắng công chăm cả năm".

Ông Bùi Văn Chuổng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam, cho biết: "Toàn xã có hơn 100 hộ trồng mai, với khoảng 5.000 gốc. Năm nay, thời tiết thất thường làm cho nhiều diện tích mai nở sớm, kết nụ già, khiến nhiều người hộ trồng mai cảnh không khỏi lo lắng. Chính quyền địa phương cũng đã cử Hội Nông dân bám sát tình hình, hỗ trợ cho các nhà vườn kỹ thuật chăm sóc để duy trì lượng hoa cung ứng cho thị trường Tết".

Vui buồn nghề trồng hoa Tết
Trái với người trồng mai, hàng trăm hộ dân xã Lưu Vĩnh Sơn đang vui mừng khi thời tiết rét kéo dài

Trái với người trồng mai, hàng trăm hộ dân xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) đang vui mừng khi thời tiết rét kéo dài.

Những ngày này, nhiệt độ tại Hà Tĩnh giảm mạnh, vùng nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét phổ biến 18 - 19 độ C. Thời tiết rét như thế này đang giúp hàng trăm hộ dân ở "thủ phủ" đào phai xã Lưu Vĩnh Sơn có một mùa đào bán dịp Tết Nguyên đán Quý Mão như mong đợi.

Bà Trần Thị Nhàn, xã Lưu Vĩnh Sơn, có nhiều năm trong kinh nghiệm chăm sóc đào phai cho biết: Năm nay trời rét muộn, nếu thời tiết duy trì như thế này là hãm được búp đào bung nở sớm, theo tôi đánh giá nếu thời tiết như vậy khoảng hơn một tháng nữa là đào sẽ nở là đúng dịp Tết. Gia đình tôi có 400 gốc đào phai từ 2 năm tuổi, nếu thời tiết ủng hộ gia đình sẽ bỏ túi hơn 100 triệu đồng dịp cuối năm. Hiện vườn đào của gia đình đang phát triển rất tốt...

Theo người dân nơi đây cho biết, trồng đào như chơi canh bạc, năm thắng lợi năm thất bát, chẳng hạn như năm trước thời tiết nắng ấm vào dịp cuối năm khiến vườn đào của nhiều hộ gia đình trong thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn nở bung trước Tết, mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Vui buồn nghề trồng hoa Tết
Nông dân chủ động cắt tỉa lên luống cho cây đào phai để chờ ngày bán cho các thương lái, người dân sắm đào chơi Tết

Ông Trần Dao đang chăm sóc vườn đào 5 cánh kể: Giống đào được bà con xã Lưu Vĩnh Sơn trồng chủ yếu là đào phai, hoa màu hồng, 5 cánh, thường nở tập trung vào dịp Tết Nguyên đán. Thông thường mỗi cây đào trồng 2 năm có thể thu hoạch.

Việc thời tiết rét vào dịp này khiến việc ra hoa của đào bị chậm đi, với kinh nghiệm của bản thân thì đợt rét này kéo dài có thể dẫn đến đào nở hoa không kịp. Việc chậm nở hoa người dân như chúng tôi sẽ kích thích bằng cách truyền thống như tưới nước ấm hoặc có thể phun thuốc…, còn đào mà nở trước thì đành phải chăm sóc dành lại năm sau.

Thời điểm này, người dân đã chủ động dọn sạch cỏ dưới gốc để cây có đủ chất dinh dưỡng nuôi hoa. Mỗi gốc đào được người dân trồng thành từng hàng cách nhau 3-5m, cây cách cây 1,5-3m để thuận tiện khi đào bán.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này