Công đoàn UBND xã Đại Đồng (Thạch Thất): Triển khai nhiều hoạt động phong phú, có sức lan tỏa

12:37 | 10/12/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (10/12), Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối hành chính sự nghiệp. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động Tạo bản sắc du lịch bằng văn hóa bản địa LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn UBND xã Đại Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Thạch Thất: Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng thành công, tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn UBND xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Kiều Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn UBND xã Đại Đồng cho biết, Công đoàn UBND xã Đại Đồng có tổng số 26 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Công đoàn xã đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Hoạt động công đoàn đã tập trung đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Theo đó, đời sống việc làm của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND xã được ổn định; tiền lương và phụ cấp hàng tháng được chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác vận động tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác thi đua được đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ thực tế ở cơ quan. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng.

Thạch Thất: Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng thành công, tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyển trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham luận tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời, các giải pháp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Thạch Thất: Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng thành công, tốt đẹp
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn UBND xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2017-2022 trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày và các ý kiến đã tham luận tại Đại hội.

Theo đó, song song với nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn cấp trên phát động đã được Công đoàn UBND xã triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa và hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Điển hình như thời gian qua, Công đoàn UBND xã Đại Đồng đã đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thi đua xây dựng văn hóa công sở và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động hàng năm; Triển khai hưởng ứng sâu rộng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong cán bộ, công chức, người lao động.

Thạch Thất: Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng thành công, tốt đẹp
LĐLĐ huyện Thạch Thất tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn UBND xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2023-2028.

Phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu… được triển khai rộng khắp, mang lại kết quả cao.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Toàn cũng đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn UBND xã đại Đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn; Công đoàn cơ sở cần sâu sát hơn nữa với đời sống của cán bộ, công chức, người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn....

Sau buổi sáng làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực và khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Kiều Thị Hà tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn UBND xã Đại Đồng khóa V. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Khuất Thanh Huyền cho biết, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các hoạt động, phong trào thi đua đã được Công đoàn UBND xã đã triển khai tốt. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Công đoàn tiếp tục tích cực, chủ động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Đại Đồng. Đặc biệt, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền đoàn viên, người lao động; tiếp tục quan tâm nhiệm vụ chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động đoàn viên, người lao động tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan; đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh...

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này