Hà Tĩnh: Biểu dương người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

20:25 | 08/12/2022
(LĐTĐ) Sáng ngày 8/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021.
Biểu dương 100 người cao tuổi vận động con, cháu thực hiện tốt chính sách dân số Chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng” Người cao tuổi quận Thanh Xuân ứng dụng kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe tại gia đình
Hà Tĩnh: Biểu dương người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021 (Ảnh: NC)

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2021, người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 1.500 tin báo, tố giác tội phạm, tham gia giải quyết 930 vụ liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), hòa giải thành công 2.700 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 1.900 đối tượng lầm lỗi, mãn hạn tù về; phối hợp với gia đình, nhắc nhở 1.400 em có biểu hiện hư hỏng.

Cùng với việc cung cấp thông tin cho Công an Hà Tĩnh Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức 356 cuộc tuyên truyền với hơn 3.000 quần chúng nhân dân tham gia về công tác bảo đảm ANTT; tổ chức 75 lớp tập huấn các chuyên đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thu hút hơn 10.000 quần chúng nhân dân tham gia.

Tại hội nghị, ông Thái Sinh - Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh cho biết: Hà Tĩnh hiện có 212.382 người cao tuổi, 216 tổ chức hội cơ sở. Trong đó có hơn 5.000 cụ tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Hội đồng nhân dân, Tổ nhân dân tự quản…

Dịp này, đã có 2 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen; 6 tập thể và 7 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã lập thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này