Quỹ Trợ vốn trao quà cho đoàn viên khó khăn tại quận Long Biên và Hoàng Mai

18:24 | 08/12/2022
(LĐTĐ) Ngày 8/12, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) đã tổ chức trao quà, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện đang vay vốn từ Quỹ Trợ vốn.
Đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai sử dụng hiệu quả vốn vay từ Quỹ trợ vốn Quỹ Trợ vốn hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên, người lao động huyện Phú Xuyên

2 đoàn viên khó khăn được hỗ trợ là đoàn viên thuộc Công đoàn Trường Mầm non Hoa Anh Đào (trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên) và Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai (trực thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai). Theo đó, Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường đã trực tiếp trao quà bằng tiền mặt (1 triệu đồng/1 trường hợp) cho 2 đoàn viên khó khăn tham gia vay vốn của quỹ.

Quỹ Trợ vốn trao quà cho đoàn viên khó khăn tại quận Long Biên và Hoàng Mai
Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường trao quà cho chị Nguyễn Thị Huyền Trang (đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai).

Động viên đoàn viên, Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường mong muốn phần quà này sẽ là động lực giúp đoàn viên có thêm động lực vượt qua khó khăn, sử dụng hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, từ đó an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhằm hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quỹ Trợ vốn đã quyết định trao quà cho 28 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ trả gốc và lãi vay với Quỹ trợ vốn.

Đón nhận phần quà từ Quỹ Trợ vốn, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai) không khỏi xúc động. Chị Trang cho biết, bình thường khi vay vốn ở ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nào đó thì người vay chỉ có trách nhiệm trả tiền theo đúng thời hạn, nhưng với Quỹ Trợ vốn thì người vay không những được vay tiền mà còn được quan tâm tặng quà, quan tâm động viên kịp thời.

“Tôi rất mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn, đặc biệt là Quỹ Trợ vốn sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để đoàn viên khó khăn có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.”- chị Trang chia sẻ.

Lương Hằng - Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này