Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

17:36 | 07/12/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (7/12) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy định hỗ trợ cho lao động trở về từ miền Nam LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 Tăng cường phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Thông tin về Giải báo chí, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết: Giải được tổ chức nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, những đóng góp của Công đoàn Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, tạo nền tảng cho hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí về đề tài công nhân, Công đoàn.

Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An thông tin Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023.

Thông qua giải, Ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội đối với hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng toàn diện, phát triển, theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”, giải được phát động, triển khai từ ngày 1/12/2022, kết thúc ngày 30/6/2023 và áp dụng cho các loại hình báo chí: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử.

Đối tượng tham gia “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022-2023” là các phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và nhân dân trong tỉnh.

Theo quy định, tác phẩm tham gia Giải phải có nội dung tốt, có tính phát hiện cao, tính lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình về những nội dung, như: Triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Công đoàn đi vào thực tiễn đời sống đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Nghệ An.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với Công đoàn;

Cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức Công đoàn; gương điển hình của đoàn viên công đoàn, người lao động có sáng kiến cải tiến, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và Công đoàn Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vai trò của Công đoàn và tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống và lợi ích cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động...

Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới
LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023”.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao giải tác phẩm: Mỗi loại hình báo chí (Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) tối đa 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích (gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng). LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ khen thưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Giải.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng đã thông tin tới báo chí các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ quà Tết trị giá 500 nghìn đồng/người, chi bằng tiền mặt đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền dự kiến chi cho đooàn viên, công nhân lao động dịp Tết là 6,3 tỷ đồng; tổng số công nhân lao động được thụ hưởng dự kiến 12.600 người.

Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 800 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng (bao gồm quà và tiền mặt).

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này