Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng

13:44 | 07/12/2022
(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn do 2 đối tượng cẩm đầu là Lê Văn Thắng và Nguyễn Thành Nam.
Tiếp tục đấu tranh, triệt phá các đường dây cá độ bóng đá Ngăn chặn hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng

Ổ nhóm tội phạm do Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu” (sinh năm 1979, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và Nguyễn Thành Nam, tức Nam “báo” (sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) cầm đầu hoạt động rất tinh vi, mang tính chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ rõ ràng và lợi dụng mạng xã hội để hoạt động.

Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, ổ nhóm này hoạt động mạnh với nhiều giao dịch chuyển - nhận tiền. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố cho xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị triển khai 9 mũi công tác tiến hành khám xét 9 địa điểm, bắt giữ Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam và 7 đối tượng khác (trong đó, 4 đối tượng đã có tiền án tiền sự, riêng Nam “báo” có 2 tiền án); thu giữ 12 điện thoại di động; 1 hộp tiếp đạn; 107 viên đạn các loại; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt quay; 205,5kg pháo nổ; 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 3 xe máy, trong đó, 2 chiếc xe máy đeo biển kiểm soát giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây cá độ 600 tỷ đồng
Tang vật vụ án

Lực lượng chức năng xác định Thắng "đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế, mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Không chỉ có vậy, nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Theo tài liệu điều tra, Thắng “đấu” là đầu tổng nhận số “lô, đề” từ các đại lý cấp dưới; đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu qua ứng dụng Facebook, Zalo và Telegram; toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau khi thực hiện đều được thu hồi, gây khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ. Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng và tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này