Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên

13:35 | 07/12/2022
(LĐTĐ) Sáng 7/12, Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đã tổ chức Đại hội khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng.
Công đoàn Công ty TNHH 2-9 Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng được LĐLĐ huyện Đan Phượng chọn làm Đại hội điểm khối trường học.

Trường Mầm non Đan Phượng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào tháng 11/2020. Hiện nay Công đoàn trường có tổng số 69 đoàn viên, trong đó 66 đoàn viên nữ.

Công đoàn trường Mầm non Đan Phượng: Tạo mọi điều kiện cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng cho biết, Công đoàn cùng với Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên và người lao đông như: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản...Hàng năm, Công đoàn đề xuất Nhà trường xét tăng lương trước thời hạn, tăng lương định kỳ, tăng phụ cấp thâm niên định kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ luật Lao động, các chương trình công tác của cấp uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Công đoàn cấp trên...

Bên cạnh đó, Công đoàn trường thường xuyên tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, có nhiều đoàn viên ưu tú tham gia các hội thi do ngành và huyện tổ chức đạt giải cao như: Năm học 2021-2022 Công đoàn trường được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 đoàn viên được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2021-2022; 1 đoàn viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn; 1 đoàn viên được tặng giấy khen Gia đình tiêu biểu; 1 đoàn viên được tặng giấy khen “Sáng kiến sáng tạo” năm 2021; nhiều giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp huyện, 1 đoàn viên đạt giải Ba cấp Thành phố...

Công đoàn trường Mầm non Đan Phượng: Tạo mọi điều kiện cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy đề nghị Công đoàn Trường mầm non Đan Phượng tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau đối với đoàn viên công đoàn kịp thời, đầy đủ. Tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm, đồng thời xây dựng Quy chế hoạt động nhất là các cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết những kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong trường với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo trong dạy và học” tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường ngày càng phát triển. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng và nêu gương các điển hình tiên tiến nhằm nhân rộng các tập thể, cá nhân trong hoạt động...

Công đoàn trường Mầm non Đan Phượng: Tạo mọi điều kiện cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Công đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên công đoàn và cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết những kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên...

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này