Brazil 4-1 Hàn Quốc: Đẳng cấp lên tiếng

07:22 | 06/12/2022
(LĐTĐ) Trở lại sau chấn thương, Neymar cùng các đồng đội đã có màn trình diễn bùng nổ trước Hàn Quốc và giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 4-1, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2022.
Brazil-Cameroon: “Sư tử bất khuất” xuất sắc hạ gục “Vũ công Samba” Argentina có lợi thế nếu chạm trán Brazil ở bán kết World Cup 2022

Đội tuyển Brazil chào đón sự trở lại của Neymar trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Bộ tứ tấn công quen thuộc cũng được tái lập với đầu tàu Neymar ở vị trí số 10, cánh trái Vinicius, cánh phải Raphinha và trung phong Richarlison.

Brazil nhẹ nhàng vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Croatia
Brazil nhẹ nhàng vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Croatia. (ảnh IT)

Đại diện tới từ châu Á gây bất ngờ khi tung ra đội hình giàu sức tấn công với ý định sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ. Họ cũng thể hiện điều đó ngay sau tiếng còi khai cuộc khi tràn lên chơi đôi công.

Tuy nhiên, Hàn Quốc sớm phải trả giá cho lối chơi này. Phút thứ 7, Raphina thoát xuống bên phía cánh phải, tung đường chuyền thuận lợi để Vinicius khống chế bóng, dứt điểm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Brazil.

Chưa đầy 6 phút sau, Brazil lại được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Kim Moon-hwan với Richarlison trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Neymar dễ dàng đánh bại thủ thành Seung-Gyu Kim nhân đôi cách biệt cho đội bóng Nam Mỹ.

Việc có hai bàn thắng sớm giúp các vũ công Samba thi đấu thoải mái và đầy ngẫu hứng trước đội bóng đến từ châu Á nhưng không kém phần hiệu quả. Phút 29, đội bóng này có pha phối hợp đẳng cấp khi Richarlison có 5 nhịp chạm bóng khéo léo. Pha phối hợp tam giác với Silva và Paqueta mở ra cơ hội để tiền đạo này thoát xuống nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn.

Hàn Quốc chính thức vỡ trận và nhận thêm bàn thua thứ 4 do công của Paqueta ở phút 36. Xen giữa những bàn thua này, đại diện châu Á cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm từ những nỗ lực sút xa của Hwang Hee-chan nhưng Alisson đã chơi quá xuất sắc.

Sang đến hiệp hai, Brazil chủ động giảm nhịp độ trong khi đội tuyển Hàn Quốc vẫn nỗ lực thi đấu và kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Ngôi sao sáng Son Heung-min, người hùng trong những trận đấu vòng bảng, đã có nhiều nỗ lực song anh đã không chiến thắng được thủ môn đội Brazil trong cơ hội đối mặt ở phút thứ 47. Phút 68, phản xạ của thủ thành đang chơi cho Liverpool thêm một lần cứu Brazil khỏi bàn thua trông thấy trước cú vô-lê căng của Hwang Hee-chan.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Brazil lần lượt đưa ra những sự thay đổi người nhằm giữ sức cho các trụ cột, đồng thời làm "nóng" cho các nhân tốt dự bị chiến thuật: Alves, Bremer, Martinelli, Rodrygo lần lượt vào thế chỗ Militao, Danilo, Vinicius, Neymar. Huấn luyện viên Tite thậm chí tạo điều kiện để cả thủ môn số 3 Weverton vào sân cho hưởng không khí World Cup.

Tranh thủ sự lỏng lẻo của đối phương, Hàn Quốc gỡ được 1 bàn danh dự. Cú sút xa đẹp mắt bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người Seung-Ho Paik đã khiến Alisson phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong trận đấu này.

Trận đấu khép lại với chiến thắng áp đảo 4-1 dành cho Brazil cùng lời chào tạm biệt World Cup từ đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á. Đối thủ tiếp theo của "những vũ công Samba" là nhà đương kim á quân Croatia, đội vừa đánh bại một đại diện châu Á khác là Nhật Bản để giành vé vào tứ kết.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này