Tinh thần Châu Á

09:03 | 05/12/2022
Một khi đã thắng Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha, Nhật Bản cùng Hàn Quốc không việc gì phải e dè Croatia hay Brazil…
11 ngôi sao bóng đá vắng mặt gây tiếc nuối tại World Cup 2022 Những con số ấn tượng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022
Tinh thần Châu Á
Tuyển Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Ảnh: AFP

Tròn 20 năm, World Cup trở lại Châu Á và một lần nữa, các đội bóng “chủ nhà” tạo nên một kỳ Cúp thế giới khó tin. Nếu như 20 năm trước, Châu Á có 2 đại diện vượt qua vòng bảng thì năm nay, số lượng tăng lên 3 - chiếm 50% số đội hiện diện tại giải.

Lúc này, Australia đã dừng chân sau trận thua Argentina, nhưng Châu Á vẫn còn Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 đội được kỳ vọng lớn sau những gì họ thể hiện. Thật khó tin khi trong một kỳ Cúp thế giới, tuyển Nhật Bản thắng cả Đức và Tây Ban Nha. Khó tin hơn khi 2 trận đấu diễn ra với cùng kịch bản - “Samurai xanh” lội ngược dòng.

Trong khi đó, Hàn Quốc cầm hòa Uruguay trước khi thắng Bồ Đào Nha - cũng lội ngược dòng, để giành vé đi tiếp. Thêm những trận đấu khác ở vòng bảng như Saudi Arabia thắng Argentina, Australia thắng Đan Mạch, có thể nói rằng, bóng đá Châu Á giờ đây không còn “sợ” khi phải gặp những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới nữa.

Thực ra, vẫn còn những xì xào về chuyện bóng đá Châu Á được “chống lưng” trên sân nhà, để kéo theo đó là nhận định về việc “thực tế sẽ trở lại khi bước vào vòng knock-out”. Có thể có, có thể không, nhưng đã đi đến được đây, không có lý gì để 2 đội bóng của 2 huấn luyện viên Hajime Moriyasu và Paulo Bento cho phép những suy nghĩ tiêu cực len lỏi.

Với họ, dù trước mặt là Croatia - đương kim á quân thế giới, hay Brazil - đội tuyển 5 lần vô địch thế giới, thì điều họ nhìn thấy chỉ là chiến đấu hết mình. Trên nhiều khía cạnh chuyên môn, họ yếu thế hơn. Nhưng nói về ý chí, không nhiều đội xếp trên họ.

Bóng đá là 90 phút, có thể lâu hơn, và khi trình độ cầu thủ không còn ở khoảng cách quá xa, khi nền tảng thể lực không hề thua kém, khi kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao đã ngày một đầy hơn, họ đã chứng minh rằng, sức mạnh tinh thần có thể trở thành trợ lực quan trọng. Trong một khoảng thời gian nhất định, họ đủ sức dồn ép đối thủ - kể cả mạnh hơn, nhờ sức mạnh đó.

Và đêm nay, Châu Á sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ...

Theo Lê Vinh/Laodong.vn

https://laodong.vn/the-thao/tinh-than-chau-a-1123851.ldo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này