Argentina có lợi thế nếu chạm trán Brazil ở bán kết World Cup 2022

09:26 | 04/12/2022
(LĐTĐ) Với sự tỏa sáng của siêu sao Messi, Argentina đã vượt qua Australia để vào tứ kết World Cup 2022. Dựa theo thực lực và phân nhánh thi đấu của các đội, thì theo dự đoán của nhiều chuyên gia, hai ứng cử viên số 1 và số 2 cho chức vô địch World Cup 2022 sẽ chạm trán nhau ở bán kết.
Messi tỏa sáng, Argentina giành quyền tự quyết Messi sút hỏng phạt đền, Argentina vẫn giành ngôi đầu Brazil-Cameroon: “Sư tử bất khuất” xuất sắc hạ gục “Vũ công Samba”
Argentina có lợi thế nếu chạm trán Brazil ở bán kết World Cup 2022
Messi tỏa sáng, Argentina đánh bại Australia 2-1 để vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Đêm qua 3/12, siêu sao Messi tỏa sáng góp phần giúp Argentina đánh bại Australia với tỷ số 2-1 để vào tứ kết, đối thủ của đại diện Nam Mỹ sẽ là Hà Lan, đội đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Mỹ. Với thực lực cũng như thứ hạng cao hơn, Argentina được đánh giá cao hơn Hà Lan ở tứ kết và nhiều khả năng sẽ vượt qua đối thủ này để tiến vào bán kết.

Trong khi đó ở nhánh thi đấu khác, Neymar và đồng đội được đánh giá là sẽ không gặp nhiều khó khăn để tiến vào bán kết. Bởi đối thủ của Brazil ở vòng 16 đội chỉ là Hàn Quốc. Mặc dù đội bóng xứ Kim chi đã lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng sốc trước Bồ Đào Nha 2-1 để giành quyền vào vòng knock-out, nhưng đó là trận đấu mà đại diện châu Âu tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị, dưỡng sức cho các trụ cột ở vòng 16 đội.

Argentina có lợi thế nếu chạm trán Brazil ở bán kết World Cup 2022
Thua Cameroon 0-1 ở trận cuối vòng bảng,Brazil gặp tổn thất lớn về nhân sự. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Uruguay và Ghana ở 2 lượt đấu đầu tiên của vòng bảng sẽ rất khó để đội bóng xứ Kim chi tạo nên cú sốc cực lớn ở vòng 16 đội. Ngoài ra, ở trận giao hữu trên đất Hàn Quốc vào tháng 6, Brazil cũng đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước đại diện châu Á.

Thế nên, với trình độ chênh lệch nhiều như vậy, thì nhiều khả năng, Brazil sẽ không gặp nhiều khó khăn để hạ Hàn Quốc và tiến vào tứ kết. Đối thủ của đại diện Nam Mỹ ở tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Croatia. Nếu như Nhật Bản có trình độ tương đồng với Hàn Quốc thì Croatia vốn sa xút với chính họ 4 năm trước. Dàn cầu thủ trụ cột của đội bóng này như Luka Modric hay Ivan Perisic cũng cho thấy vấn đề tuổi tác ở giải đấu năm nay.

Trong hiệp 2, Brazil tạo ra nhiều cơ hội của Gabi, Richarlison và Vinicius nhưng không tận dụng thành công. Messi cũng có tình huống đối mặt thủ môn Ederson ở phút 88 nhưng lại xử lý hỏng. Tuy vậy, tuyển Argentina vẫn bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 để vô địch Copa America 2021. Đây là danh hiệu Nam Mỹ đầu tiên của xứ Tango kể từ năm 1993 và là lần đăng quang thứ 15 của họ ở đấu trường này.
Trận siêu kinh điển Nam Mỹ được chờ đợi ở bán kết World Cup 2022 giữa Argentina và Brazil. Ảnh: COPA AMERICA

Vậy nên, theo dự đoán, Brazil cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vào bán kết và gặp đối thủ lớn là Argentina. Trận chiến siêu kinh điển Nam Mỹ này nếu xảy ra được dự báo sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, không chỉ bởi đây là 2 đội bóng theo thống kê có nhiều xác suất vô địch nhất mà cả về phong độ và lực lượng của mỗi đội.

Đến thời điểm này, cả hai đội đều chưa trình diễn phong độ quá ấn tượng. Tuy nhiên khi mọi thứ đã vào guồng, hai đại gia của bóng đá Nam Mỹ sẽ cuốn bay mọi vật cản trên đường. Với Argentina, khi Messi đã đạt trạng thái tốt nhất, đội đương kim vô địch Nam Mỹ sẽ rất tự tin để gặp lại đội bóng mà họ từng đánh bại trong trận chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ gần nhất (2021).

Với Brazil, mặc dù được đánh giá là đội bóng có cơ hội lớn nhất để vô địch World Cup 2022 và đang thể hiện phong độ rất tốt, nhưng với những tổn thất về lực lượng khiến cho huấn luyện viên Tite sẽ phải đau đầu nếu Brazil tiến vào sâu ở giải đấu này.

Chưa kịp bớt lo lắng với chấn thương của Neymar, thì mới đây tới lượt Gabriel Jesus dính chấn thương, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến hàng công của Brazil. Hàng công đã sứt mẻ nghiêm trọng, hàng thủ cũng không khả dĩ hơn. Alex Telles bị chấn thương đầu gối phải trong trận thua 0-1 của "Selecao" trước Cameroon ở lượt cuối bảng G và dự kiến cần thời gian khoảng 1 tháng để hồi phục. Mất Alex Telles là một tổn thất khá lớn cho đội bóng đã từng 5 lần vô địch World Cup, bởi vị trí hậu vệ vốn đã rất mỏng do trước đó, Alex Sandro cũng dính chấn thương trong trận thắng Thụy Sĩ 1-0.

Theo nhận định, hai cầu thủ quan trọng là Alex Telles và Gabriel Jesus sẽ không còn cơ hội thi đấu ở World Cup 2022 và đó sẽ là bất lợi lớn Brazil trong trường hợp đội bóng này vào bán kết và gặp Argentina, trong khi Neymar vẫn chưa kịp bình phục chấn thương để trở lại thi đấu. Với tình hình lực lượng như vậy, nếu hai đội trạm chán nhau ở vòng bán kết, Argentina sẽ lắm nhiều lợi thế hơn để tiến đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2022.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này