Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn phường Cống Vị trong nhiệm kỳ mới

17:21 | 03/12/2022
(LĐTĐ) Sáng 3/12, Công đoàn phường Cống Vị đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình chọn làm Đại hội Công đoàn điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp trong toàn quận.
Nỗ lực đưa văn hoá dân gian đến gần hơn với công chúng LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Hàng Bồ

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng...

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn phường Cống Vị Nguyễn Hải Hà cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn phường đã chủ động, phát huy được sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, gắn trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội hằng năm của phường.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn phường Cống Vị trong nhiệm kỳ mới
LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn phường Cống Vị.

Cụ thể, Công đoàn phường đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm đều tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức phường, lấy ý kiến nghị đóng góp vào chương trình hoạt động của cơ quan; xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan, đồng thời cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động như: Thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên và gia đình khi có việc hiếu, việc hỉ, đoàn viên và người thân ốm đau, tai nạn…; tổ chức tặng quà các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà và biểu dương khen thưởng cho con đoàn viên trong cơ quan nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu... Bên cạnh đó, Công đoàn phường phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Công đoàn phường luôn được công đoàn cấp trên đánh giá ghi nhận và khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua lao động giỏi.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn phường Cống Vị trong nhiệm kỳ mới
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn phường Cống Vị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn phường Cống Vị quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn phường đề ra trong nhiệm kỳ tới là, phấn đấu 100% đoàn viên được chăm lo, bảo vệ quyền lợi theo Bộ luật Lao động về vật chất và tinh thần; 100% đoàn viên thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở; 100% đoàn viên thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đoàn viên thực hiện tốt “Kỷ cương hành chính”; 100% đoàn viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 100% đoàn viên được truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp; 100% đoàn viên tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu cấp trên giao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn phường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn phường Cống Vị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để Ban Chấp hành Công đoàn phường đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn phường cần chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Nhấn mạnh một số nội dung, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ công chức, người lao động; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn phường Cống Vị trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Duy trì tốt các phong trào thi đua; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo với người lao động trong mọi lĩnh vực công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người lao động, qua đó để người lao động hiểu và chấp hành nghiêm những quy định pháp luật nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn tiên tiến xuất sắc trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng cũng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở kịp thời chăm lo, rà soát đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần để tất cả mọi đoàn viên có Tết ấm áp, an lành.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn phường Cống Vị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này