Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

22:23 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Mê Linh: Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ khó khăn LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách
Lễ bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Bang (Ảnh ĐT)

Cả 3 gia đình đều thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn gồm: Bà Nguyễn Thị Thuận (thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch), ông Nguyễn Văn Bang (thôn Đông Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) và bà Nguyễn Thị Chiện (thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch).

Được biết, kinh phí xây dựng nhà cho các gia đình chính sách, từ nguồn hỗ trợ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Bang là bộ đội nghỉ hưu, thương binh, bà Luận (vợ ông Bang) là công nhân Quốc phòng về nghỉ chế độ. Nhà của hai vợ chồng ông xây dựng đã lâu, nay đã cũ và xuống cấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện để sửa sang, xây mới.

Hai trường hợp còn lại là bà Nguyễn Thị Thuận và bà Nguyễn Thị Chiện đều là vợ liệt sĩ, cả 2 bà đều sống một mình trong những ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng nặng và thường xuyên bị ngập lụt.

Tại buổi bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện được đạo lý “uống nước nhớ nguồn” khi giúp đỡ cho các thân nhân, gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo huyện, xã sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống đoàn viên, người lao động, người yếu thế và các gia đình chính sách.

Đợt này, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ xây dựng được 9 nhà tình nghĩa. Đây là món quà ý nghĩa, tạo điều kiện cho người thuộc diện chính sách có ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và vượt qua các khó khăn.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này