Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh thăm, động viên học sinh Trường Tiểu học Bình Minh

21:15 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), ngày 2/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh đã đến thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chung kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung họcChi trả chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượngHà Nội: Tổ chức thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9 vào tháng 1/2023
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, học tập và rèn luyện tốt. (Ảnh: L.C)
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, học tập và rèn luyện tốt. (Ảnh: L.C)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bộ GD&ĐT đã tặng quà cho các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Bình Minh. Cùng dự có Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương.

Theo cô giáo Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, Trường Tiểu học Bình Minh là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, được thành lập năm 1993 với nhiệm vụ dạy học sinh tiểu học và học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập. Là ngôi nhà chung dành cho những học sinh năng động, tự tin, giàu lòng nhân ái, nhà trường có hai khối học sinh: Khối Tiểu học hòa nhập và khối Giáo dục đặc biệt cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà học sinh. (Ảnh: L.C)
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà các em học sinh. (Ảnh: L.C)

Trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thầy trò Trường Tiểu học Bình Minh kiên trì, bền bỉ, vượt khó dạy online cho học sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Các giờ dạy học qua phần mềm zoom, các câu lạc bộ năng khiếu, câu lạc bộ giờ đọc vui vẻ... đã thu hút học sinh tham gia, giúp việc nhận thức của học sinh không bị đứt gãy, giúp phụ huynh và học vơi bớt phần khó khăn.

Dưới mái trường, với sự cống hiến thầm lặng của các thầy cô giáo cùng các nhân viên nhà trường, các học sinh khuyết tật tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thiện mình để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Từ những cơ hội được tiếp cận với các lớp học văn hóa, tiếng Anh, tin học, thư viện... nhiều học sinh khuyết tật đã có những kỹ năng tốt, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng nhà trường, tặng quà cho các thầy cô giáo tiêu biểu và các em học sinh nhà trường; mong các thầy cô giáo có thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến, lan tỏa tình yêu thương tới học sinh khối Giáo dục đặc biệt; chúc các học sinh luôn mạnh khỏe, học tập và rèn luyện tốt.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này