Quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường Trung học cơ sở Xuân La

16:10 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Sáng 2/12, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Xuân La đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ chọn làm Đại hội Công đoàn điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khối trường học trong toàn quận.
Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố; Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ; Trần Thị Hương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận Tây Hồ.

Quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường Trung học cơ sở Xuân La
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Xuân La nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Xuân La Phạm Thành Huế cho biết: Nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động như: tham gia cùng Ban Giám hiệu xây dựng các quy chế có liên quan trực tiếp đến đoàn viên Công đoàn tại đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tạo diễn đàn để giáo viên, người lao động được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đóng góp ý kiến vào các bản quy chế, nội quy của nhà trường…

Để chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào dịp nghỉ hè hàng năm; quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên khi có việc hiếu, việc hỷ hay khi gặp khó khăn, hoạn nạn…

Bên cạnh thực hiện hiệu quả chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, Công đoàn Trường THCS Xuân La phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh. Điều này được thể hiện rõ ở việc Công đoàn đã phối hợp với nhà trường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào thi đua “Hai tốt” và thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường Trung học cơ sở Xuân La
Lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ và Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Xuân La nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm học 2021 -2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trường đang trong giai đoạn xây dựng phải học nhờ ở nhiều cơ sở nhưng bằng sự nỗ lực của cả thầy và trò, nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố, Công đoàn nhà trường được Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường THCS Xuân La đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường Trung học cơ sở Xuân La
Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đỗ Thị Hồng Lê, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều thuận lợi song cũng có một số khó khăn nhất định, do đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, như vậy mới khơi dậy, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động để cùng Ban Giám hiệu nhà trường phấn đấu đạt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần làm tốt, đổi mới thực chất công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn, kịp thời cập nhật, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, những định hướng, chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo, của nhà trường liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động; tập trung làm phong phú hoá các phương thức tuyên truyền.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời hỗ trợ, giúp họ gắn bó với tổ chức Công đoàn và nhà trường; Công đoàn phải phát huy vai trò trong việc phối hợp với chuyên môn, động viên khích lệ đoàn viên tích cực tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng sư phạm, đổi mới cách thức dạy học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quan tâm công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng để xem xét, kết nạp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này