Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

12:07 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Sáng 2/12, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Nữ công.
Công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các ban; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam; tập thể công chức Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn cho đồng chí Đỗ Hồng Vân.

Theo Quyết định số 5666/QĐ-TLĐ, từ ngày 1/12/2022, đồng chí Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, thời hạn 5 năm.

Cũng từ ngày 1/12/2022, theo Quyết định số 5667/QĐ-TLĐ, đồng chí Trần Thu Phương - Chuyên viên chính Ban Nữ công Tổng Liên đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, hai đồng chí được bổ nhiệm hôm nay đều trải qua quá trình phấn đấu không ngừng, có thời gian công tác ở địa phương và cơ sở; được tập thể Ban Nữ công Tổng Liên đoàn tín nhiệm.

Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn cho đồng chí Trần Thu Phương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị trong thời gian tới, các ban chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để tập thể và lãnh đạo Ban Nữ công hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho lãnh đạo Ban Nữ công, đồng chí Đỗ Hồng Vân - Trưởng Ban Nữ công cảm ơn Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tín nhiệm; các ban, đơn vị đã hỗ trợ giúp đỡ để lãnh đạo Ban Nữ công hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này