Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

13:46 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Ngày 2/12, Công đoàn xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động Huyện Ứng Hòa trao tặng nhà Đại đoàn kết và bò sinh sản cho người dân

Liên Bạt là một xã nằm ở khu vực trung tâm huyện Ứng Hòa, cơ cấu hành chính gồm: 8 thôn với diện tích tự nhiên 7,75809,92ha, dân số 1.889 hộ và 7.434 nhân khẩu. Công đoàn cơ sở xã Liên Bạt hiện có 20 đoàn viên công đoàn, trong đó có 5 đoàn viên nữ. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 3 đồng chí.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn xã Liên Bạt cho biết, trong nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), tổ chức Công đoàn xã đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn xã lần thứ IV đề ra. Công đoàn đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về việc đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, lao động.

Thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn đều được tham gia kiểm tra, giám sát về việc xét nâng lương, nâng ngạch; thực hiện các chế độ chính sách; các chế độ ưu tiên, ưu đãi trong thực thi nhiệm vụ công tác...

Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Công đoàn xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cùng với đó, Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên với các hoạt động như thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… gắn với hoạt động chuyên môn, từ đó đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên không để tình trạng bức xúc, các vấn đề nổi cộm, không có đơn thư vượt cấp.

Trong năm 5 qua, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các Ban ngành đoàn thể tổ chức được 9 buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Điều lệ Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội... và các văn bản hướng dẫn thi hành đến 100% cán bộ, công chức, người lao động.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến luôn được Công đoàn xã thực hiện đồng bộ hiệu quả. Xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để khích lệ các tập thể, các nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng kế hoạch đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Đảng ủy, chính quyền các đoàn thể chính trị xã hội và đoàn viên công đoàn tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả...

Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đại biểu tham dự Đại hội

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Liên Bạt đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Theo đó, Công đoàn xã Liên Bạt tiếp tục cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ thành kế hoạch thực hiện, tập trung vào một số nội dung trọng tâm trong từng lĩnh vực từng thời gian cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của huyện, xã; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn.

Nắm bắt thời cơ, vận hội mới khắc phục những khó khăn để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này