4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thông tuyến trước 31/12

20:23 | 01/12/2022
(LĐTĐ) Làm rõ tiến độ của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy cho biết, tiến độ tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành hơn 96%, chắc chắn hoàn thành và đưa vào khai thác trước 31/12.
Hà Tĩnh: Chi trả tiền hỗ trợ di dời các phần mộ để làm cao tốc Bắc - Nam Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn trước Quốc hội về vật liệu cát nền

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/12, trả lời câu hỏi liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy cho biết, 4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay chúng ta đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội.

Làm rõ tiến độ của dự án, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, tiến độ tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành hơn 96%, chắc chắn hoàn thành và đưa vào khai thác trước 31/12.

3 dự án còn lại xác định sẽ thông tuyến toàn bộ trên mặt đường bê tông nhựa. Hiện nay, tiến độ chung bình quân các dự án là 70%, tuyến chính đạt 80%. Bộ trưởng Bộ GTVT đã trực tiếp đi kiểm tra 3 dự án còn lại và chỉ đạo bằng mọi giải pháp để thông tuyến trước 31/12.

“Hiện nay, trên công trường thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “3 ca 4 kíp”. Sau khi hoàn thành tuyến chính còn hoàn thành đường gom, các đường dân sinh, triển khai các thủ tục theo quy định của Luật Xây dựng, đánh giá đầy đủ, bảo đảm các điều kiện thì đưa vào khai thác...”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho hay.

4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ thông tuyến trước 31/12
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: VGP/Quang Thương

Thứ trưởng Bộ GTVT thông tin thêm về tiến độ, phấn đấu đến 30/4/2023 theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Thực tế, đây cũng là nỗ lực cố gắng trong năm 2021, gần như cả ba dự án này bị đình trệ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vật liệu rất khó khăn. Toàn bộ 3 dự án này năm 2021 mới thi công được khoảng 17%, khối lượng còn lại chủ yếu thực hiện trong năm 2022.

Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, quan điểm của Bộ GTVT chỉ đạo từ đầu là không đánh đổi chất lượng lấy mục tiêu tiến độ. Kể cả làm đêm thì lực lượng giám sát, tất cả ban quản lý dự án đều phải trực 24/24, bảo đảm từ chất lượng vật liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng của đầu ra. Mục tiêu chất lượng và tiến độ luôn phải song hành.

Liên quan đến tiến độ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, điều kiện khởi công T3 cần 3 yếu tố. Thứ nhất về mặt bằng, mặt bằng phải có để bàn giao cho nhà thầu.

Hiện nay, mặt bằng là đất quốc phòng và UBND thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì thẩm định, phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, ra quyết định thu hồi đất. Điều kiện thứ hai là nhà thầu, chủ đầu tư phải có đầy đủ nguồn lực tài chính, có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và phải đấu thầu xong.

Đến nay, chủ đầu tư là Tổng Công ty Hàng không ACV đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn xong nhà thầu đối với phần móng công trình từ cuối tháng 7/2022. ACV cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ khởi công vào tháng 12/2022. Về phía ACV và nhà thầu đã sẵn sàng.

Về phía mặt bằng, quy định của chúng ta rất chặt chẽ về trình tự, thủ tục phê duyệt, áp giá đền bù... Hầu như các dự án của ngành GTVT cũng đều triển khai rất khó khăn, rất mất thời gian về việc này.

Về phía Bộ Quốc phòng, Bộ đã rất tạo điều kiện, mặc dù mặt bằng chưa được bàn giao, chưa thực hiện được đền bù nhưng Binh chủng phòng không, không quân đã cho nhà thầu vào thi công cọc thử, toàn bộ việc đóng cọc thử đã hoàn thành...

“Vì chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật Xây dựng nên chúng ta chưa khởi công”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy nói.

Về phía UBND thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo ngày hôm qua của ACV (chúng tôi quản lý theo báo cáo ngày), UBND thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các sở thẩm định phương án và dự kiến trong ngày 1/12/2022 nếu kịp, không có vấn đề gì vướng mắc thì sẽ báo cáo lên UBND thành phố Hồ Chí Minh để trong tuần này ban hành quyết định phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng và quyết định thu hồi đất.

Hiện Bộ GTVT thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong đúng 1 tuần sẽ tổ chức triển khai khởi công. Như vậy, dự kiến nếu không có gì trục trặc về phía công tác bàn giao mặt bằng thì dự kiến trong vòng từ 15 đến 25/12 sẽ khởi công nhà ga T3...

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định lại: 3 dự án thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông cuối năm nay sẽ thông tuyến. “Thông tuyến chứ không phải thông xe kỹ thuật”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh và cho biết đây là nội dung phải “họp nhiều”.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khó khăn nhất là vật liệu xây dựng thông thường để đắp nền móng đường. Mặt khác, thời gian qua việc thi công chịu ảnh hưởng của thời tiết, mưa phải dừng ngay.

“Bộ GTVT với tinh thần chỉ đạo quyết tâm và quyết liệt, chắc chắn cuối năm sẽ thông tuyến ba dự án”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nói.

Với nhà ga T3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho hay tất cả mọi điều kiện khởi công đã chuẩn bị hết rồi, chờ bàn giao mặt bằng ngày nào thì sẽ khởi công ngày đó. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định vướng mắc, khó khăn chung của các dự án chính là mặt bằng.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này