Đại hội điểm Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

08:47 | 01/12/2022
(LĐTĐ) Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo Đại hội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối cơ quan, xã, thị trấn.
Tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm 2022 Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua

Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn xã Khai Thái khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Hàng năm, Công đoàn xã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo thủ đô”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Đại hội điểm Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên
Đại hội điểm Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Ảnh: Vân Giang)

Bên cạnh đó, Công đoàn xã tích cực triển khai các cuộc thi cấp trên phát động tới đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia như: Chương trình một triệu sáng kiến, Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”… Đã có trên 150 lượt đoàn viên tham gia. Cũng trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn xã đã có một số sáng kiến được áp dụng trên một số lĩnh vực và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Ban Chấp hành Công đoàn xã còn thường xuyên trú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Ban Nữ công làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ, thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và công tác phòng chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Hàng năm qua bình xét có 100% chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà...

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, tập thể Công đoàn xã Khai Thái 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Tổng LĐLĐ tặng Bằng khen, LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020.

Trong 5 năm qua, đã có 10 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; trên 60 lượt đoàn viên được công nhận “Lao động tiên tiến”; 45 lượt đồng chí được các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 5 gia đình được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, 5 đồng chí được khen thưởng trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà...

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này