Xứ Wales 0-3 Anh:

Rashford tỏa sáng, tuyển Anh vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng

07:47 | 30/11/2022
(LĐTĐ) Cú đúp của Rashford và 1 bàn của Foden giúp đội tuyển Anh thắng dễ Xứ Wales, qua đó lọt vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng B.
Tuyển Anh lo lắng khi chạm trán Iran ở trận ra quân World Cup 2022 Kết quả World Cup 2022: Xác định được 3 đội tuyển vào vòng 1/8

Hòa Xứ Wales là đủ để đội tuyển Anh đi tiếp, nhưng nếu muốn tránh Hà Lan ở vòng trong, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate cần chiến thắng để chắc chắn đứng đầu bảng B. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, "Những chú rồng" cũng mơ có 3 điểm cùng việc hy vọng Iran và Mỹ hòa nhau ở trận đấu cùng giờ để "lách qua khe cửa hẹp".

Rashford tỏa sáng, tuyển Anh vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng
Đội tuyển Anh xuất sắc giành ngôi đầu bảng.

Trái với 2 trận đấu trước, đội tuyển Anh thay vì triển khai thế trận chặt chẽ đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tình huống nguy hiểm nhất mà Tam sư tạo ra trong hiệp 1 đến ở phút thứ 9, từ pha chọc khe của Harry Kane, Marcus Rashford có cơ hội đối mặt Danny Ward nhưng anh lại đệm lòng chân phải không đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành thuộc biên chế Leicester City.

Không chỉ lép vế so với đội tuyển Anh với thời lượng kiểm soát bóng chỉ vỏn vẹn 25%, Xứ Wales còn sớm chịu tổn thất về lực lượng. Phút 22, Rashford tung cú đá rất mạnh từ ngoài vòng cấm đưa bóng đập trúng đầu Neco Williams. Do bị choáng, Williams đã không thể tiếp tục thi đấu buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Connor Roberts.

Những phút sau đó, đội tuyển Anh áp đảo tới mức ngay cả những trung vệ như Maguire và Stones của họ cũng sẵn sàng dâng cao để tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm. Vấn đề của "Tam sư" là độ chuẩn xác trong khâu kết thúc của họ lại không đạt yêu cầu. Bằng chứng là trong 9 pha oanh tạc cầu môn Xứ Wales trong hiệp 1, chỉ có 2 cú dứt điểm của họ đi trúng đích.

Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng mặt, những bàn thắng đã tới tấp đến. Phút 50, Rashford sút phạt cứa lòng trong chân phải đẹp mắt đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành của xứ Wales để mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Chỉ 1 phút sau, xuất phát từ pha để mất bóng ở sân nhà tai hại của Ben Davies, Kane căng ngăng từ cánh phải thuận lợi cho Foden sút cận thành nhân đôi cách biệt cho đội đương kim á quân châu Âu.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, tinh thần của các cầu thủ Xứ Wales đi xuống thấy rõ. Phút 68, lại là Rashford khuấy đảo hàng thủ xứ Wales trước khi sút bóng trong vòng cấm xuyên qua 2 chân của thủ thành Danny Ward để hoàn tất cú đúp trong trận này và nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của tiền đạo thuộc biên chế M.U tại World Cup 2022.

Trong những phút còn lại, đội tuyển Anh còn có thêm vài lần khiến hàng thủ Xứ Wales chao đảo nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Với Xứ Wales, sức tấn công yếu ớt của họ không đủ gây ra khó khăn cho phòng tuyến của đội tuyển Anh.

Sau 90 phút, đội tuyển Anh giành thắng lợi chung cuộc 3-0 và đoạt vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 với ngôi đầu bảng. "Tam sư" kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Theo chân họ là đội tuyển Mỹ, những người đã vượt qua Iran với tỷ số tối thiểu nhờ bàn thắng của Pulisic.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này